Đà Nẵng: Di dời khẩn cấp tàu thuyền để tránh bão số 5

Xuân Lam| 10/09/2021 17:42

(TN&MT) - Ngư dân các làng chài biển tại Đà Nẵng nhanh chóng di dời thuyền, thúng lên bờ để ứng phó bão số 5 (bão Conson).

Trước diễn biến khó lường của cơn bão số 5 (bão Conson), từ sáng sớm 10/9, với sự giúp đỡ của lực lượng chức năng, ngư dân Đà Nẵng tại các phường trên địa bàn quận Sơn Trà đã tập trung tại biển Thọ Quang (quận Sơn Trà) để kéo thuyền thúng lên bờ

Lực lượng chức năng tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) hỗ trợ ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ tránh bão

Nhiều chiếc thuyền được cẩu lên bờ để tránh bão số 5 (bão Conson)

Các ngư lưới cụ cũng được ngư dân gấp rút đưa lên bờ

Đến khoảng 16h chiều 10/9, hầu hết các thuyền thúng, ghe nhỏ của ngư dân được đưa đến nơi an toàn

Ngư dân Đinh Văn Bảo (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) cho biết, ảnh hưởng của dịch Covid-19, thuyền của gia đình anh đã nằm bờ gần 2 tháng qua. "Năm trước còn đi ra đi vào được. Năm nay dịch kéo dài, ngư dân chúng tôi phải nằm nhà. Mùa mưa bão đến lại lo, tiền kéo thuyền thúng lên xuống mỗi lần mất 700.000 đồng nhưng cũng phải chịu thôi. Vừa chống bão, vừa chống dịch, khổ lắm", anh Bảo nói thêm

Ảnh hưởng cơn bão số 5 trong lúc Đà Nẵng đang thực hiện biện pháp chống dịch "ai ở đâu thì ở đó" khiến nhiều ngư dân lo lắng. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tối 10/9, Chủ tịch Đà Nẵng đã đề nghị các địa phương tạo điều kiện cho người dân di chuyển để chuẩn bị chống bão, lên các phương án di dời người dân và vẫn đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Theo lãnh đạo Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà), hiện đang có 508 phương tiện trú bão số 5. Lực lượng Biên phòng TP cũng đang sắp xếp tàu thuyền neo đậu trong âu thuyền, chống va đập, chống chìm

Lực lượng chức năng sãn sàng hỗ trợ ngư dân

Hiện tại, do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa bão với gió xoáy mạnh cấp 7-8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13. Sóng biển cao 4-6 m. Bão sẽ đi theo hướng Tây Bắc ở những giờ tiếp theo và cường độ suy giảm. Cơ quan khí tượng chưa đưa ra nhận định cụ thể về mức độ ảnh hưởng của bão tới đất liền nước ta

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Di dời khẩn cấp tàu thuyền để tránh bão số 5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO