Đà Nẵng: Cấp phát túi hàng gia đình cho 3.000 hộ khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Phạm Yến| 08/08/2020 22:18

(TN&MT) - Với tinh thần “Chữ thập đỏ- Vì mọi người, ở mọi nơi!”, bắt đầu từ ngày 8/8, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình cấp phát túi hàng gia đình cho 3.000 hộ khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang thực hiện cách ly, giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ gia đình khó khăn đang thực hiện cách ly hoặc giãn cách xã hội thông qua hình thức cấp phát túi hàng gia đình. Góp phần cùng chính quyền thành phố thực hiện mục tiêu “Không để hộ khó khăn thiếu lương thực thực phẩm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch Covid- 19”.

Để tổ chức “Cấp phát túi hàng gia đình”, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã và đang huy động các nguồn lực cho chương trình với tổng kinh phí dự kiến 600 triệu đồng. Đến nay, đã có 13 đơn vị, cá nhân ủng hộ với số tiền 400.600.000 đồng, như Công ty TNHH Sanofi – Aventis Việt Nam hỗ trợ 200 triệu đồng, Chương trình Social for Good hỗ trợ 50 triệu đồng (thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 100 triệu đồng, Công ty CP đầu tư SX-TM Hồng Phúc hỗ trợ 30 triệu đồng, Công ty CP sự kiện Cường An hỗ trợ 15 triệu đồng,…

Hội Chữ thập dỏ TP Đà Nẵng đang phân chia hàng hóa vào các túi hàng gia đình

 Số hộ hưởng lợi sẽ được tăng thêm khi các cấp Hội  nhận thêm được sự ủng hộ từ các tổ chức và cá nhân khác đối với chương trình. Đây là những hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội, hộ có người khuyết tật, bệnh nhân nặng hoặc phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ vv....đang thực hiện cách ly hoặc giãn cách xã hội có nhu cầu được cấp phát lương thực, thực phẩm, trong đó việc lựa chọn đối tượng hưởng lợi dựa trên danh sách do chính quyền địa phương cung cấp. 

Tại chương trình “Cấp phát túi hàng gia đình”, người dân được nhận từ 1 - 2 túi quà, mỗi túi quà trị giá 200.000 đồng gồm 05 mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu (gạo, mỳ ăn liền, nước mắm, dầu ăn, trứng) được đóng gói đảm bảo vệ sinh an toàn và 03 mặt hàng phòng dịch (khẩu trang kháng khuẩn, bánh xà phòng/nước sát khuẩn, tờ rơi tuyên truyền về phòng chống Covid-19) đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng y tế. Các túi hàng được phát cách nhau 01 tuần. Như vậy trong 14 ngày thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, người dân thuộc diện khó khăn được Hội hỗ trợ đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu thông qua chương trình cấp phát túi hàng gia đình.

Trao tặng túi hàng gia đình cho các hộ khó khăn do dịch tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà)

Việc cấp phát Túi hàng sẽ do cán bộ và tình nguyện viên đi cấp phát tại từng hộ gia đình nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định về cách ly, giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 . Hoạt động này được tổ chức hàng tuần kết hợp với thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình hộ hưởng lợi cũng được xem như 1 hoạt động trong cứu trợ khẩn cấp được quy định tại Luật Hoạt động chữ thập đỏ.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng Lê Thị Như Hồng cho biết, hoạt động này được Hội Chữ thập đỏ thành phố chọn thực hiện nhằm tạo điều kiện cho người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh. Trong thời gian tới, Hội cũng sẽ tiếp tục vận động nhằm giúp người đang thực hiện cách ly hoặc giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố hưởng lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Cấp phát túi hàng gia đình cho 3.000 hộ khó khăn do dịch bệnh COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO