Đà Nẵng: Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ

09/12/2018 10:59

(TN&MT) - Đúng như dự báo, thời tiết không ngừng mưa lớn, mực nước ngập trên nhiều tuyến đường dâng cao hơn dự kiến, nhiều tuyến phố không thể lưu thông, nhiều nơi ngước ngập lên gần lút xe ô tô.

Mưa lớn không ngớt, nhiều tuyến phố ngập nặng hơn
Mưa lớn không ngớt, nhiều tuyến phố ngập nặng hơn

Như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay (09/12), người dân TP. Đà Nẵng không khỏi ngỡ ngàng khi thức dậy thấy hoàng loạt tuyến đường bất ngờ “thất thủ”, ngập lụt nặng. Do ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn kéo dài trong đêm, đã gây ngập nặng nhiều tuyến đường trong phố, khiến nhiều người và phương tiện đang lưu thông không tìm được lối thoát khỏi vùng ngập.

10h00 sáng nay, mưa vẫn không ngớt ở khắp TP. Đà Nẵng. Nhiều tuyến phố tiếp tục bị ngập lụt sâu thêm. Ngoài ra, những công trình có tầng hầm như khách sạn, nhà hàng, trụ trở văn phòng,.. đều bị nước ngập tràn đầy hầm.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ ở TP. Đà Nẵng đặc biệt là khu vực Hòa Bắc của huyện Hòa Vang
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ ở TP. Đà Nẵng, đặc biệt là khu vực Hòa Bắc của huyện Hòa Vang

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 1-2 giờ qua, một số nơi thuộc TP. Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: trung tâm Đà Nẵng 155mm, Hòa Bắc 77mm, Cẩm Lệ 75mm. Nhận định trong 1-3 giờ tới, khu vực này khả năng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng từ 30-50mm.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ ở TP. Đà Nẵng đặc biệt là khu vực Hòa Bắc của huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, quận Hải Châu đã diễn ra. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Nước mưa ngập nhiều hầm để xe của các trụ sở, văn phòng
Nước mưa ngập nhiều hầm để xe của các trụ sở, văn phòng

Theo ghi nhận của chúng tôi, mưa lớn đã "biến" phố thành sông, hàng loạt phương tiện ô tô xe máy ngập trong nước. Chua xót hơn, nhiều người cố giấu tài sản của mình vào phòng, nhà, nhưng nước lớn vẫn ầm ập kéo vào nhấn chìm. Trước đó, vào khung giờ 1 - 4h sáng cùng ngày, nhiều gia đình ở quận Hải Châu phải trắng đêm "chống" lũ, canh giữ tài sản.

Một số hầm để xe của công trình khu vực cao cũng bị nước dâng ngược ngập gần lút xe
Một số hầm để xe của công trình khu vực cao cũng bị nước dâng ngược ngập gần lút xe

Chưa hết, lúc 5h20 cùng ngày, chuyến bay VN110 từ TP. HCM bay ra TP. Đà Nẵng của Vietnam Airlines cũng không thể hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng do đường băng bị ngập nặng. Chuyến băng được buộc phải bay vào sân bay Cam Ranh.

Hiện, chưa thống kê cụ thể nào của cơ quan chức năng về trận mưa lũ, ngập lụt bất ngờ này tại TP. Đà Nẵng, tuy nhiên, theo ghi nhận sơ bộ của chúng tôi, con số này là không hề nhỏ.

Mưa lớn cũng làm chuyến bay VN110 từ TP. HCM bay ra TP. Đà Nẵng của Vietnam Airlines cũng không thể hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng
Mưa lớn cũng làm chuyến bay VN110 từ TP. HCM bay ra TP. Đà Nẵng của Vietnam Airlines cũng không thể hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng  

Được biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trong đới gió tây trên cao nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 23-50mm; riêng các tỉnh từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to với lượng mưa 100-250mm, có nơi lớn hơn như Vinh (Nghệ An) 286mm, Hà Tĩnh 280mm, Đông Hà (Quảng Trị) 379mm. Ở các tỉnh từ TP. Đà Nẵng đến Khánh Hóa do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO