Đà Nẵng: 116 F1 liên quan 3 tiểu thương mới mắc COVID-19

Võ Hà| 23/08/2020 14:28

(TN&MT) - Ngành chức năng đã xác định và cách ly được 116 trường hợp trên địa bàn 7/7 quận, huyện ở TP. Đà Nẵng là F1 của 3 tiểu thương mắc Covid-19.

Hiện các trường hợp này đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Cũng theo ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng, ngoài việc truy vết các F1 của 3 tiểu thương ở các chợ Tân Lập, Siêu Thị, Lầu Đèn, Thọ Quang..., ngành y tế cũng đang tiếp tục xác định các trường hợp F1 của 2 ca bệnh còn lại được bộ Y tế công bố trong ngày. Công tác này được diễn ra khẩn trương, chính xác, gấp rút.

Nhiều khu vực tại địa bàn quận Thanh Khê được phong tỏa để phòng chống dịch bệnh

Tính từ ngày 24/7 - 21/8, bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 374 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó có: 232 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố; tử vong 21 trường hợp; 108 trường hợp đã chữa khỏi.

5 ca bệnh mới trong 22/8 ở địa phương này chính là 3 tiểu thương, 1 cán bộ ban Quản lý chợ kiêm Tổ trưởng dân phố và 1 F1 của bệnh nhân trước đó. Đặc biệt là trường hợp của 3 tiểu thương buôn bán được xác định là thường tiếp xúc với rất nhiều người, lịch trình đi lại phức tạp. Do đó, các công tác liên quan đến truy vết, đóng cửa chợ, phun thuốc khử khuẩn... được tiến hành nhanh chóng.

Cụ thể:

BN1010: N.V.C, nam, 52 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Đây là F1 của BN958.

BN1011: T. T.M.H, nữ, 38 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Đây là tiểu thương bán mắm tại lô 97 chợ Tân Lập.

BN1012: T. T.S, nữ, 69 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Chị S. là tiểu thương bán gia vị tại lô 82 chợ Siêu Thị.

BN1013: H.T.L.T, nữ, 51 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Đây là tiểu thương bán hải sản tại lô 290 chợ Siêu Thị.

BN1014: L.T, nam, 60 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Ông T. là thành viên ban Quản lý chợ Lầu Đèn kiêm Tổ trưởng dân phố.

UBND TP. Đà Nẵng ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực một phần khu dân cư Tân Phước 6, tổ dân phố 58, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Ranh giới từ ngã ba đường Hoàng Tích Trí – đường Xuân Diệu đến số nhà 43 và số nhà 38 đường Hoàng Tích Trí.

Tới đây, địa phương này sẽ tiếp tục tăng tốc, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ xét nghiệm, tăng cường xét nghiệm diện rộng, quy mô lớn, nhất là những khu vực điểm nóng, khu vực phong tỏa, khu vực có bệnh nhân Covid-19 phát hiện tại cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: 116 F1 liên quan 3 tiểu thương mới mắc COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO