Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tập trung vào nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ

Mai Đan| 20/05/2020 13:03

(TN&MT) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tại Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2020 của Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam vào sáng 20/5, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Xuân Dũng – Chủ tịch Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho biết: Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), tầm nhìn đến năm 2030 của ngành và của Công ty.

Đây có thể coi là cơ hội mới, vận hội mới nhưng cũng đặt ra cho chúng ta nhiệm vụ mới hết sức quan trọng, đòi hỏi các cấp lãnh đạo thuộc Công ty và mỗi cán bộ công nhân viên, người lao động phải phát huy tốt những kết quả đã đạt được trong năm 2019, khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, ông Ngô Sỹ Cường – Tổng Giám đốc Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho biết trong năm 2020 công ty tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chiến lược để phát triển sản xuất kinh doanh, gồm: Duy trì Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy của công ty, tập trung đào tạo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được các nhiệm vụ trong thời gian tới của ngành TN&MT; đầu tư khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tế sản xuất của thị trường; tập trung tìm kiếm mở rộng thị trường với những công việc có chuyên môn đặc thù của ngành.

Ông Lê Xuân Dũng – Chủ tịch Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phát biểu khai mạc

Theo ông Ngô Sỹ Cường, những mục tiêu kế hoạch đã xác định cho năm 2020 đòi hỏi công ty phải có những biện pháp rất mạnh mẽ và hữu hiệu mới có thể đạt được. Những biện pháp này liên quan đến mở rộng thị trường công việc; tổ chức, nhân lực; vốn; nâng cao năng lực quản lý; hợp tác quốc tế; khoa học công nghệ…

Ông Nguyễn Đình Cương – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho biết: Để kịp thời động viên khuyến khích người lao động tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo Công ty phát động phong trào thi đua phấn đấu về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng; xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; xây dựng đơn vị văn hóa, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động.

Ông Ngô Sỹ Cường – Tổng Giám đốc Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phát biểu

Tại Hội nghị Người lao động năm 2020, Ban Chấp hành Công đoàn đề xuất tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, nâng cao trình độ chuyên môn; tiếp tục đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật, đào tạo lại và đào tạo mới các lĩnh vực công ty tiếp cập thông qua các phong trào thi đua của công nhân viên lao động như: “Sáng kiến sáng tạo”, “Công nhân giỏi thủ đô”…

Ông Nguyễn Khương Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Quận ủy viên – Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Đống Đa cho biết: Ban Thường vụ Liên đoàn lao động quận luôn mong muốn công ty vượt qua mọi khó khăn thách thức, tận dụng tốt các cơ hội mới và giành được nhiều kết quả tốt đẹp trong sản xuất kinh doanh năm 2020 và duy trì sự phát triển bền vững; tiếp tục quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa cho những người lao động.

Ông Nguyễn Khương Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đánh giá: Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức bộ máy gọn hơn, không cồng kềnh, giảm bớt tối đa lao động gián tiếp, lao động ở bộ phận hành chính nhằm tập trung nguồn lực triển khai các dự án được giao.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao các ý kiến tham luận tại hội nghị vì những tham luận này khác hẳn so với hội nghị công nhân viên chức năm 2018, bên cạnh việc đưa ra những khó khăn đã đề xuất các giải pháp cụ thể.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo Công ty sớm kiện toàn và bắt tay tổ chức hoạt động từ Tổng công ty thành công ty, riêng việc lùi thời hạn hợp nhấp Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 4 và 6, Thứ trưởng giao công ty rà soát báo cáo, trước mắt tiếp tục hoạt động như mô hình hiện nay.

Thứ trưởng cho biết, nhiệm vụ quan trọng của công ty là cải cách phân bổ giao kế hoạch và tiền lương thu nhập, công tác tài chính, kiện toàn chức danh lãnh đạo…

Thứ trưởng Trần Quý Kiên bày tỏ sự phấn khởi vì công ty đã có tiền đề khác hẳn so với năm 2018, có luồng sinh khí mới, có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa Chủ tịch, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc của công ty với những giải pháp đề ra rất cụ thể.

Theo Thứ trưởng, Bộ TN&MT đã và luôn sẵn sàng ủng hộ công ty, thể hiện qua việc Bộ đã yêu cầu một số đơn vị trực thuộc Bộ giao nhiệm vụ cho công ty đối với các dự án mà công ty có thể tham gia thực hiện hoặc các dự án có tính chất “nhường cơm sẻ áo” trong lúc khó khăn.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Trương Quang Đạt, Phó Giám đốc Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1 và Bằng khen của Bộ trưởng đối với thành tích thường xuyên năm 2018 cho ông Nguyễn Đình Trung – Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh

“Bên cạnh việc cải tiến về tổ chức bộ máy, ứng dụng khoa học công nghệ và nguồn nhân lực là yếu tố sống còn, vì thế Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cần tập trung có trọng tâm, trọng điểm” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo.

Theo Thứ trưởng, Công ty cũng cần đề cao tinh thần chủ động trong việc điều tiết nguồn tiền phù hợp nhất, sử dụng đúng mục đích và đúng thời điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tập trung vào nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO