Công nhận 144 Cây Di sản thuộc khu danh thắng Yên Tử

29/08/2016 00:00

(TN&MT) – Hội đồng Cây Di sản Việt Nam vừa công nhận thêm 144 cây cổ thụ ở khu danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) là Cây Di sản Việt Nam, đưa số lượng Cây Di sản nước ta lên tới con số 2.609 cây.

Cụ thể, có 102 cây Hồng Tùng tuổi đời từ 300 đến 700 năm; 09 cây Đại từ 200 -700 năm ở Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh), tại đây còn có 10 cây Thông nhựa khổng lồ và 21 cây Mai vàng đặc hữu, cùng 02 cây Đa và cây Thị trên 500 năm trong khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm.

Ngoài số lượng đông đảo cây cổ thụ ở Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử còn có 7 cây ở  khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và nhiều cây khác ở  các tỉnh thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Cao Bằng, Phú Thọ, Sơn La, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Long An  được xét công nhận là Cây Di sản Việt Nam trong đợt này.

Cây Đa sộp trên 600 năm đứng sau lưng chùa Linh Ứng, cây Thị hơn 200 năm  đứng sau chùa Tam Thai và 3 cây Bồ kết trên 200 năm trong động Tăng Chơn, trên núi Thủy, Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng). Tại đây còn có 2 cây bàng khổng lồ (cây lớn có chu vi thân hơn 4 mét) đứng trước chùa Tam Thai, có tuổi hơn 300 năm cũng được công nhận, đủ tiêu chí Cây Di sản Việt Nam.        

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ở khu vực miền Trung, 3 cây Thị cổ thụ hơn 200 năm ở đền Tiền Hiền, làng Tiên Châu (xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) ; cây Trâm trên 400 năm ở thôn An Tương, Phổ Hòa (Đức Phổ - Quảng Ngãi) được Hội đồng xét công nhận đạt tiêu chí Cây Di sản Việt Nam. Cây Trôm hơn 350 năm trước cổng chùa Diêu Quang, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An (Long An) được công nhận đủ tiêu chuẩn Cây Di sản Việt Nam, nhưng Hội đồng yêu cầu: phải thẩm tra lại mẫu vật, để xác định chính xác tên khoa học của cây.        

Vùng cực bắc của tổ quốc, có cây Dẻ Trùng Khánh 120 năm ở bản Khấy, xã  Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng); Cây Đa tía và cây Sanh hơn 500 năm ở chùa Sơn Cương, xã Sai Nga, huyện  Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ  cùng 2 cây Bồ đề (có tuổi hơn 300 năm) ở thôn Phú Hậu Thượng, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cũng được Hội đồng thông qua, công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Ngoài ra, tỉnh Hưng Yên có 2 cây được công nhận là Cây Di sản Việt Nam là cây Bồ Đề hùng vĩ, có tuổi gần 1.000 năm  ở  thôn Dung (xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ) và cây Muỗm hơn 200 năm bên miếu Cụ Thiện, thôn Hạ, thị trấn Khoái Châu. Thành phố Hải Phòng có 3 cây được công nhận đủ tiêu chuẩn gồm cây Bồ Đề hơn 200 năm; cây Gạo 300 năm ở đình Trữ Khê, phường Quán Trữ, quận Kiến An và cây Thị hơn 800 năm trong khuôn viên Từ đường họ Trần Hữu, xã Đặng Cương, huyện An Dương.

Tuyết Chinh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công nhận 144 Cây Di sản thuộc khu danh thắng Yên Tử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO