Trong nước

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Theo Hà Nội Mới 25/04/2023 20:11

Chiều 25-4, tại Huyện ủy Phúc Thọ, Huyện ủy Thạch Thất và Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng đồng chí Doãn Trung Tuấn tại huyện Phúc Thọ.

Theo quyết định số 4679-QĐ/TU ngày 24-4-2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động đồng chí Doãn Trung Tuấn (sinh năm 1975), thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ nhiệm kỳ 2020-2025; đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Minh Đức tại huyện Thạch Thất.

Tại Quyết định số 4668-QĐ/TU ngày 24-4-2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công đồng chí Lê Minh Đức (sinh năm 1977), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đến nhận công tác tại huyện Thạch Thất; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thạch Thất nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Minh Đức, Doãn Trung Tuấn.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Doãn Trung Tuấn và Lê Minh Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, đồng chí Doãn Trung Tuấn là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, từng kinh qua nhiều vị trí công tác. Trên bất cứ vị trí công tác nào, đồng chí đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, đồng chí Doãn Trung Tuấn đã chủ động, trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện tập trung chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; tập trung lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ thực hiện 2 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XXI Đảng bộ huyện đề ra; chỉ đạo giải quyết những việc khó, vướng mắc, những vấn đề trọng tâm, chiến lược liên quan đến phát triển huyện và những vấn đề cấp bách do thực tế đặt ra... Đồng chí Doãn Trung Tuấn cũng được thành phố quy hoạch chức danh Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của đồng chí Doãn Trung Tuấn đối với quá trình xây dựng và phát triển của huyện Phúc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tốt những ưu điểm, tiếp cận nhanh với môi trường mới, cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Chúc mừng tân Bí thư Huyện ủy Thạch Thất, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, đồng chí Lê Minh Đức là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại Huyện ủy Đông Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. Trên bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trên cương vị Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội từ tháng 3-2021 đến nay, đồng chí Lê Minh Đức đã thể hiện phương pháp làm việc khoa học, có trách nhiệm với công việc, đoàn kết cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối kịp thời, hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lê Minh Đức cũng được thành phố quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. 

Chúc mừng đồng chí Lê Minh Đức được thành phố tin tưởng, giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, mong muốn đồng chí giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tốt những ưu điểm, tiếp cận nhanh với môi trường công tác mới; chủ động, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đưa huyện Thạch Thất đạt được những bước phát triển mới. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, mong muốn, trên cương vị công tác mới, hai đồng chí Doãn Trung Tuấn và Lê Minh Đức sẽ phát huy những ưu điểm, tiếp cận nhanh với môi trường làm việc mới, đoàn kết cùng tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo các địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống tốt đẹp vốn có; không ngừng đổi mới về tư duy, cách làm để đưa các địa phương, đơn vị có những bước phát triển, phát triển vượt bậc đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị huyện Thạch Thất, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tạo mọi điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí Doãn Trung Tuấn và đồng chí Lê Minh Đức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được thành phố giao.

Đồng chí Doãn Trung Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giao nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ đã tạo điều kiện, giúp đỡ trong suốt quá trình công tác tại huyện nhà. Đồng chí Doãn Trung Tuấn khẳng định sẽ nghiên cứu kỹ các chuyên đề, nghị quyết của Đảng bộ Khối, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng chí tiền nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được thành phố giao.  

Đồng chí Lê Minh Đức phát biểu tại hội nghị.

Bày tỏ sự xúc động khi được lãnh đạo thành phố tin tưởng, giao nhiệm vụ, tân Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố. Đồng chí cũng cảm ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; tập thể cán bộ, công chức, người lao động và 64 đồng chí lãnh đạo cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đã luôn đồng hành, giúp đỡ đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Lê Minh Đức khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố; đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, đưa Thạch Thất trở thành đô thị vệ tinh, “hành lang xanh”, trung tâm đô thị vùng phía Tây Thủ đô Hà Nội. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO