Xã hội

CLB Báo chí Phát triển Xanh hướng đến NetZero Carbon công bố Giải Báo chí Phát triển Xanh lần thứ Nhất

Việt Hùng - Ngọc Trâm - Đình Du 27/11/2023 09:48

(TN&MT) - Sáng 27/11 tại TP Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Báo chí Phát triển Xanh hướng đến NetZero Carbon (GREEN MEDIA HUB), phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Văn hoá Báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ Công bố giải Báo chí Phát triển Xanh thường niên lần thứ Nhất cùng các phiên Tọa đàm: “Kinh tế tuần hoàn - từ thực tế đến chính sách” và tọa đàm “Thị trường Tài chính Carbon: Cơ hội và Thách thức”.

tang-hoa-ban-giam-khao.jpg
Các đại biểu tặng hoa Ban Giám khảo Giải Báo chí Phát triển Xanh thường niên lần thứ Nhất năm 2024. Ảnh: Duy Anh

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng; Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia; Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia; Viện trưởng Viện Tư vấn phát triển tài chính Carbon – CODE; Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Vụ trưởng Phụ trách Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nhà báo Trần Thanh Phong, Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Bộ Công an; Tiến sỹ Bùi Đức Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Dự sự kiện có Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo một số Ban, Bộ, Ngành Trung ương và địa phương; đại diện các doanh nghiệp; Lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và TP Hồ Chí Minh.

tang-hoa-bgk-2.jpg
Đại biểu khách mời tặng hoa Hội đồng giám khảo Giải Báo chí Phát triển Xanh. Ảnh: Duy Anh

Theo Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Lễ công bố Giải Báo chí Phát triển Xanh thường niên lần thứ Nhất hôm nay là hoạt động nối tiếp sự kiện Lễ ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và phát động giải thưởng báo chí phát triển xanh của GREEN MEDIA HUB diễn ra giữa tháng 9/2023 vừa qua tại TP.HCM.

Ngay sau lễ phát động, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu, những người quan tâm đến phát triển xanh, phát triển bền vững đặc biệt là công tác tuyên truyền, truyền thông báo chí góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26.

Hiện thực hóa sự đồng hành, ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, hôm nay 27/11/2023, Ban Tổ chức Giải thưởng chính thức công bố Giải Báo chí Phát triển Xanh thường niên lần thứ Nhất .

Ngay tại lễ công bố, ông Don Lam, Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital cùng ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ nhiệm GREEN MEIDA HUB, Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường đã ký kết Biên Bản ghi nhớ, trong đó Tập đoàn VinaCapital cam kết đồng hành cùng Câu lạc bộ Báo chí Phát triển Xanh với mong muốn góp phần tạo nên hiệu ứng tích cực bằng việc thúc đẩy các sáng kiến quan trọng cũng như nâng cao nhận thức về sự cần thiết và trách nhiệm tiên phong của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế xanh của Việt Nam.

ong-don-lam-mr-hmha-ky-ket.jpg
Ông Don Lam, Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital cùng ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ nhiệm GREEN MEIDA HUB, Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường ký Biên Bản ghi nhớ giữa hai bên. Ảnh: Duy Anh

Phát biểu tại sự kiện, ông Don Lam, Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital khẳng định sự vui mừng có mặt ở đây đồng hành cùng Câu lạc bộ báo chí phát triển xanh (Green Media Hub). Theo ông, để thực hiện xanh hóa nền kinh tế cần sự chung tay của rất nhiều nguồn lực công và tư (Public & Private Resources). Trong đó, kinh nghiệm và nguồn lực của các tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư lớn là rất cần thiết và quan trọng để thúc đẩy đầu tư và cung cấp nguồn vốn cho phát triển xanh.

Là một nhà đầu tư có trách nhiệm, chúng tôi tiên phong trong việc nâng cao nhận thức ESG vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho các công ty mà VinaCapital đầu tư như đầu tư và phát triển các dự án quy mô lớn về năng lượng tái tạo và năng lượng sạch nhằm góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của các nguồn năng lượng truyền thống. VinaCapital cũng thành lập quỹ đầu tư tác động VinaCarbon để đầu tư vào các công ty và dự án có thể tạo ra tín chỉ carbon. Một tín chỉ carbon tương đương với 1 tấn khí thải nhà kính được cắt giảm. Ngoài ra, VinaCapital cũng thành viên sáng lập Viện Phát triển Kinh tế Tuần Hoàn (ICED) cùng với Đại học Quốc gia TP.HCM để nghiên cứu và phổ biến những mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

“Cùng với CLB báo chí phát triển Xanh, chúng tôi mong muốn góp phần tạo nên hiệu ứng tích cực bằng việc thúc đẩy các sáng kiến quan trọng cũng như nâng cao nhận thức về sự cần thiết và trách nhiệm tiên phong của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế xanh của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng Việt Nam có đầy đủ tiềm lực để hiện thực hóa tiềm năng của quốc gia trong việc phát triển xanh và thực hiện cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050” - ông Don Lam nói.

o-don-lam-phat-bieu.jpg
Ông Don Lam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Duy Anh

Giải Báo chí Phát triển Xanh là hoạt động quan trọng, góp phần tuyên truyền, truyền thông; tham vấn, phản biện chính sách; thúc đẩy thực hiện kịp thời các cam kết của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại COP26 và tăng cường thực hiện chủ trương, cơ chế chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, tài chính xanh, thúc đẩy thị trường carbon…

Bên cạnh đó, giải báo chí Phát triển Xanh còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng doanh nghiệp về sự cần thiết và trách nhiệm tiên phong của mình trong việc chuyển dịch sang nền kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu trong nước hướng đến cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ XXI - năm 2050.

Đồng thời, giải còn tôn vinh những giải pháp công nghệ, sáng kiến, hiến kế, điển hình, mô hình khởi nghiệp trong công cuộc giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa đi đôi với xây dựng xã hội, gắn kết thân thiện với môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, xây dựng thị trường carbon… phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho các hoạt động kinh tế - xã hội, phát triển bền vững đất nước.

tang-hoa-cac-don-vi-dong-hanh.jpg
Các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành Giải thưởng nhận hoa và biểu trưng chứng nhận của Ban Tổ chức Giải thưởng. Ảnh: Duy Anh

Giải Báo chí phát triển Xanh cũng tạo diễn đàn, sân chơi về nghiệp vụ cho các thành viên Câu lạc bộ Báo chí Phát triển Xanh – GREEN MEDIA HUB; ghi nhận, động viên, khen thưởng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan báo chí có tác phẩm báo chí chất lượng cao chủ đề Phát triển Xanh; thành tích trong hoạt động tuyên truyền, truyền thông chủ đề phát triển xanh, phát triển bền vững. Giải báo chí phát triển Xanh gồm các Thể loại: Báo in; Báo điện tử và Truyền hình. Báo in: Tin sâu; bài phản ánh; phỏng vấn; bình luận; chuyên luận; xã luận, phóng sự; phóng sự điều tra; ghi chép; ký báo chí; chân dung; Báo điện tử: Tin sâu; bài phản ánh; phỏng vấn; phóng sự; phóng sự điều tra; ký báo chí; ghi chép, infograpic... và Truyền hình: Tin truyền hình; phóng sự; ký sự; bình luận; xã luận; chuyên luận; giao lưu tọa đàm; phim tài liệu; chương trình chuyên đề tổng hợp... Ban Tổ chức không xét chọn các tác phẩm mang tính hư cấu như thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ, tấu hài…

Đối tượng tham gia gồm: Các hội viên Câu lạc bộ báo chí Phát triển Xanh – GREEN MEDIA HUB; Người viết báo chuyên nghiệp, không chuyên và cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế.

Nội dung phản ánh, tuyên truyền về tập thể, cá nhân điển hình; những sáng kiến, hiến kế, kinh nghiệm, tri thức, kiến thức, thành tựu, bài học kinh nghiệm trong hoạt động đối ngoại, đời sống chính trị, văn hóa, ngoại giao; những mô hình khởi nghiệp… điển hình chủ đạo trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, tài chính xanh, thúc đẩy thị trường carbon… hướng đến cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ XXI - năm 2050.

Phản ánh những nỗ lực trong công tác quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, tài chính xanh, thúc đẩy thị trường carbon… Khẳng định thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển xanh, phát triển bền vững đất nước là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Giải pháp công nghệ, sáng kiến, hiến kế, mô hình khởi nghiệp…, góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề, thách thức lớn về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, tài chính xanh, thúc đẩy thị trường carbon...

Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi: Kết thúc ngày 28 tháng 02 năm 2025 (theo dấu bưu điện); không xét giải tác phẩm báo chí tham gia dự thi gửi sau thời hạn trên; Chấm tác phẩm dự thi: Kết thúc trước ngày 31 tháng 5 năm 2025; Tổng kết, trao giải: Dự kiến tháng 6 năm 2025.

quang-canh.jpg
Quang cảnh diễn đàn sáng 27/11 tại TP.HCM. Ảnh: Duy Anh

Hội đồng Giám khảo gồm:

(1) - Nhà báo Hoàng Mạnh Hà - Chủ nhiệm CLB GREEN MEDIA HUB, Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng; (2) Nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB GREEN MEDIA HUB, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; (3) Tiến sỹ Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam - PRO VIETNAM, Chủ tịch Công ty TNHH Tư vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu - GIBC, Phó Chủ tịch Hội đồng; (4) - Ông Don Lam, Tổng Giám đốc và Cổ đông Sáng lập Tập đoàn VinaCapital, Phó Chủ tịch Hội đồng; (5) - Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm CLB GREEN MEDIA HUB, Thành viên; (6) - Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa, Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia; Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia; Viện trưởng Viện Tư vấn phát triển Tài chính Carbon - CODE, Thành viên; (7) - Ông Nguyễn Trần Tuệ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Beacon Asia Media, Đại diện Bloomberg Businessweek tại Việt Nam, Thành viên (8) - Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên; (9) - Nhà báo Lê Mỹ Ái Linh, Quyền Giám đốc Trung tâm Văn hoá báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, Thành viên (10) - Nhà báo Vũ Duy Hưng, Giám đốc Truyền hình Nhân Dân, Thành viên; (11) - Bà Bùi Thị Thu Hiền, Điều phối viên IUCN tại Việt Nam, Thành viên.

Ngay sau phần công bố Giải báo chí Phát triển Xanh lần thứ Nhất, các đại biểu bước vào 2 phiên tọa đàm: “Kinh tế tuần hoàn - từ thực tiễn đến chính sách” và “Thị trường Tài chính Carbon: Cơ hội và Thách thức”.

Giải Báo chí phát triển Xanh lần thứ I – 2024 gồm:

O1 GIẢI ĐẶC BIỆT

Giải Đặc biệt trị giá: 100.000.000 VNĐ (một trăm triệu đồng), dành cho tác phẩm báo chí dài kỳ mang tính phát hiện và giới thiệu, tuyên truyền đặc sắc về mô hình khởi nghiệp điển hình trong lĩnh vực phát triển Xanh.

O1 GIẢI SÁNG TẠO

Giải Sáng tạo trị giá: 100.000.000 VNĐ (một trăm triệu đồng), dành cho tác phẩm báo chí dài kỳ giới thiệu mô hình có giải pháp đặc biệt, có những hiến kế, sáng tạo và hàm lượng khoa học và tính khả thi cao.


LOẠI HÌNH BÁO IN:
Dành cho những tin sâu; bài phản ánh; phỏng vấn; bình luận; chuyên luận; xã luận; phóng sự; phóng sự điều tra; ghi chép; ký báo chí; chân dung với cơ cấu giải thưởng bao gồm:
+ 1 giải nhất: 50.000.000 VNĐ
+ 2 giải nhì: 30.000.000 VNĐ
+ 3 giải ba: 15.000.000 VNĐ
+ 5 giải khuyến khích: 5.000.000 VNĐ


LOẠI HÌNH BÁO ĐIỆN TỬ:
Dành cho những tin sâu; bài phản ánh; phỏng vấn; phóng sự; phóng sự điều tra; ký báo chí; ghi chép; Inforgraphic, E-magazine...
+ 1 giải nhất: 50.000.000 VNĐ
+ 2 giải nhì: 30.000.000 VNĐ
+ 3 giải ba: 15.000.000 VNĐ
+ 5 giải khuyến khích: 5.000.000 VNĐ


LOẠI HÌNH TRUYỀN HÌNH:
Dành cho tin truyền hình; phóng sự; ký sự; bình luận; xã luận; chuyên luận; giao lưu tọa đàm; phim tài liệu; chương trình chuyên đề tổng hợp...
+ 1 giải nhất: 80.000.000 VNĐ
+ 2 giải nhì: 50.000.000 VNĐ
+ 3 giải ba: 20.000.000 VNĐ
+ 5 giải khuyến khích: 10.000.000 VNĐ

Báo điện tử baotainguyenmoitruong.vn sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc trong các bản tin tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
CLB Báo chí Phát triển Xanh hướng đến NetZero Carbon công bố Giải Báo chí Phát triển Xanh lần thứ Nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO