Chung tay xây dựng thành phố Lào Cai xanh – sạch – đẹp

Bích Hợp| 01/09/2022 14:36

Từ vùng đất với nhiều khó khăn, thành phố biên cương Lào Cai đã nhanh chóng phục hồi trở thành một thành phố hạt nhân kế nối, cực tăng trưởng, một thành phố trong rừng, rừng trong thành phố xanh - sạch - đẹp. Đó là nội dung tại diễn trong Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập thị xã tỉnh lỵ - thành phố Lào Cai (1/9/1992 – 1/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất diễn ra chiều ngày 31/8/2022.

Thị xã Lào Cai được tái lập ngày 1/9/1992, ngay sau khi chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, tháng 10/1991. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, thị xã Lào Cai nay là thành phố Lào Cai đã có sự chuyển biến, thay đổi mạnh mẽ. Từ một thị xã tỉnh lỵ nghèo nàn, xuất phát điểm thấp, được sự quan tâm đầu tư lớn của Nhà nước, của tỉnh Lào Cai, cùng với nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và phát huy nội lực trong nhân dân, thành phố Lào Cai hôm nay đã đạt được những thành tựu quan trọng, phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, đô thị được quy hoạch, quản lý, xây dựng đồng bộ.

huan-chuong.jpg
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Lào Cai vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất trong Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập.

Đến nay, diện tích thành phố đã mở rộng gấp 5 lần, dân số tăng gấp 25 lần so với khi tái lập; Thu nhập bình quân người dân tăng 22,5 lần, từ 3,9 triệu năm 1992 lên trên 88 triệu đồng năm 2021.Tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 49,4%; Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai ngày càng sôi động, giữ vai trò động lực đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh Lào Cai, với giá trị xuất nhập khẩu đạt hơn 3,4 tỷ USD; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2021 đạt hơn 4.600 tỷ đồng...

ca-nhac-2.jpg
ca-nhac-1.jpg
Những tiết mục văn nghệ chào mừng  30 năm ngày tái lập thị xã tỉnh lỵ - thành phố Lào Cai

Kết cấu hạn tầng đô thị thành phố được quan tâm, diện mạo đô thị ngày càng xanh, sạch, văn minh hiện đại, tỷ lệ thu gom phân loại rác thải đạt trên 90%, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai luôn đứng đầu trong tỉnh. Văn hóa xã hội có sự tiến bộ vượt bậc, 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia; 100% các xã, phường đạt chuẩn Bộ tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế. Năm 2019, thành phố được Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, liên tục nhiều năm liền, thành phố Lào Cai được Hiệp hội các đô thị Việt Nam bình chọn là “Đô thị xanh - sạch - đẹp”. Năm 2014, thành phố trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh lào Cai và đang phấn đấu hoàn thành tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đã đạt được trong 30 năm qua. Đồng thời đề nghị, thành phố Lào Cai đẩy mạnh xây dựng và phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh, đô thị xanh; Ưu tiên công tác bảo vệ môi trường, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, văn minh, đưa thành phố Lào Cai xứng đáng với cái tên “Đô thị xanh - sạch - đẹp”.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Lào Cai

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung tay xây dựng thành phố Lào Cai xanh – sạch – đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO