Chuẩn bị Thế Vận hội mùa hè, Tokyo đối diện với nắng nóng cao điểm

07/08/2019 13:52

(TN&MT) - Ngày 6/8, các nhà chức trách Nhật Bản cho biết nhiệt độ tăng vọt ở Nhật Bản đã làm chết ít nhất 57 người kể từ cuối tháng 7/2019. Nhiệt độ trên đã làm dấy lên mối đe dọa sức khỏe đối với các vận động viên và người hâm mộ, thúc giục các nhà tổ chức Thế vận hội phải đối mặt và giải quyết trước Thế vận hội vào năm tới.

Một người phụ nữ mặc yukata, hoặc kimono mùa hè giản dị đi ngang qua các vòng tròn Olympic tại quận Nihonbashi ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 5/8/2019. Ảnh: Reuters / Issei Kato
Một người phụ nữ mặc yukata, hoặc kimono mùa hè giản dị đi ngang qua các vòng tròn Olympic tại quận Nihonbashi ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 5/8/2019. Ảnh: Reuters / Issei Kato

Nhiệt độ ở mức 31 độ C trong và xung quanh Tokyo kể từ ngày 24/7, ngày Thế vận hội Mùa hè sẽ khai mạc vào năm tới tại Thủ đô Nhật Bản và diễn ra trong 17 ngày.

Ngày 6/8, Cơ quan Quản lý Thảm họa Nhật Bản cho biết nắng nóng ngột ngạt đã làm chết 57 người trên khắp Nhật Bản chỉ trong một tuần từ 29/7 - 4/8. Bệnh viện ở Tokyo đã tiếp nhận hơn 1.800 người do nắng nóng.

Nhiệt độ mùa hè năm ngoái đã đạt kỷ lục 41,1 độ C ở phía Bắc Tokyo, nơi từng tổ chức Thế vận hội lần đầu tiên vào năm 1964. 4 năm sau, Thế vận hội Mexico City cũng được chuyển sang tháng 10 để tránh nắng nóng.

Kể từ năm 1976, hầu hết các Thế vận hội đã được tổ chức vào mùa hè ở Bắc bán cầu do lịch phát sóng và thể thao quốc tế, buộc các nhà tổ chức Tokyo phải tìm cách giữ cho các vận động viên và hàng chục ngàn người hâm mộ trong trạng thái mát mẻ, thậm chí ngậm nước.

Thế vận hội Athens 2004 và Thế vận hội Bắc Kinh 2008 cũng được tổ chức tại các thành phố nổi tiếng với thời tiết mùa hè nắng nóng.

Các nhà tổ chức Tokyo đang đánh giá các biện pháp chống nóng từ phun sương và túi nước đá cho đến các khu vực nghỉ ngơi và lều che nắng tại các trạm kiểm soát an ninh.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền thành phố Tokyo, Chính phủ quốc gia Nhật Bản và các bên liên quan để đảm bảo Thế vận hội diễn ra thành công” - phát ngôn viên của Tokyo 2020, Masa Takaya cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuẩn bị Thế Vận hội mùa hè, Tokyo đối diện với nắng nóng cao điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO