Chợ cá lớn nhất Hà Nội rực đỏ trong vụ tết ông Công ông Táo

Hoàng Ngân| 16/01/2020 16:53

(TN&MT) - Chợ cá làng Sở Thượng (quận Hoàng Mai) được coi là chợ cá lớn nhất Hà Nội. Cận ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp âm lịch), khu chợ lại càng tấp nập cảnh mua bán cá chép.

Chợ cá làng Sở Thượng nổi tiếng là nơi đầu mối để cung cấp cá cho các tiểu thương

Theo ghi nhận của phóng viên, nguồn cá phục vụ ngày ông Công, ông Táo năm nay khá dồi dào. Chủ yếu được các thương lái đưa về từ các tỉnh xung quanh Hà Nội như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định,…

Mặt hàng chủ yếu tại chợ cá Sở Thượng là cá chép đỏ và cá chép vàng.

Các tiểu thương tấp nập đến lựa chọn cá.

Chị Lục Thị Hạnh (chủ cửa hàng) cho biết, năm nay, cá chép đỏ vẫn chiếm số lượng lớn và được nhiều người ưa chuộng hơn bởi vì cá khỏe và màu sắc tươi tắn hơn.

Các tiểu thương liên tục phải kiểm tra, rà soát chậu cá, nếu phát hiện con cá nào yếu, chết sẽ được bỏ ngay ra ngoài

Chị Lê Thanh Hương (quận Hoàng Mai) chia sẻ: “Để chọn những con cá chuẩn, tôi thường chọn những con cá khỏe mạnh, bơi nhanh, vảy đều mà không bị trầy xước”.

Giá cá chép năm nay cũng không khác nhiều so với năm ngoái, giá bán buôn với cá chép vàng và cá chép đỏ dao động từ mức 60.000 đồng đến 9.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá cá bán ra thị trường có thể chênh lên rất nhiều so với giá buôn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chợ cá lớn nhất Hà Nội rực đỏ trong vụ tết ông Công ông Táo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO