Chính thức thông xe cầu Sài Gòn 2

16/10/2013 00:00

Chiều 15/10 tại TPHCM, sau 18 tháng thi công, cầu Sài Gòn 2 chính thức được thông xe, đưa vào sử dụng trước hạn 3 tháng.

   
Chiều 15/10 tại TPHCM, sau 18 tháng thi công, cầu Sài Gòn 2 chính thức được thông xe, đưa vào sử dụng trước hạn 3 tháng.
   
  Đến dự lễ khánh thành công trình cầu Sài Gòn 2 có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân… cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị đối tác.
   
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành cầu Sài Gòn 2. Ảnh VGP/Đỗ Cường
    
   
  Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương lãnh đạo TPHCM đã lần đầu tiên mạnh dạn triển khai xã hội hóa dự án công trình giao thông quan trọng theo hình thức đầu tư BT để phát triển cơ sở hạ tầng cho Thành phố.
   
  Phó Thủ tướng cũng ghi nhận tinh thần làm việc của toàn thể cán bộ, nhân viên các đơn vị đầu tư, thiết kế, thi công đã nỗ lực, phấn đấu hết khả năng, để đưa công trình vào sử dụng trước hạn 3 tháng.
   
  Đồng thời yêu cầu, với kinh nghiệm của mình, TPHCM tiếp tục triển khai công tác xã hội hóa, thủ tục đầu tư nhanh chóng thuận tiện, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia vào các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng của Thành phố, tạo ra nhiều công trình có chất lượng, ổn định, lâu dài vì sự phát triển của TPHCM và đất nước.
   
  Tại lễ thông xe, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín cũng lưu ý Sở Giao thông vận tải, các sở, ban, ngành của TPHCM, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) sau khi khai thác và vận hành cầu Sài Gòn 2, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo khối lượng còn lại của Dự án nâng cấp Xa lộ Hà Nội và tuyến đường sắt Sài Gòn-Suối Tiên đồng bộ, đúng thời gian quy định. Đồng thời tiếp tục kiểm tra, sửa chữa lại mặt cầu Sài Gòn cũ, tổ chức giao thông một cách khoa học, hợp lý để phân xe an toàn 2 cầu Sài Gòn và Xa lộ Hà Nội.
   
  Cầu Sài Gòn nằm trên trục giao thông huyết mạch phía Đông Bắc của TPHCM, nối liền với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Trung và miền Bắc. Sau khi xây dựng hoàn thành, cầu Sài Gòn 2 sẽ giảm tải cho cầu Sài Gòn hiện hữu, giải tỏa ùn tắc, đảm bảo tính đồng bộ về quy mô với tuyến Xa lộ Hà Nội sau khi được mở rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội TPHCM cùng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
   
  Cầu Sài Gòn 2 là công trình giao thông cấp I, được xây bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép ứng lực, có tổng đầu tư 1.495,5 tỷ đồng, tuổi thọ thiết kế là 100 năm. Tổng chiều dài cầu là 987,32m với 30 nhịp. Mặt cắt cầu rộng 23,5m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe gắn máy, điểm đầu kết nối với đường Điện Biên Phủ, điểm cuối kết nối với dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội.
   
Chinhphu.vn

   
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính thức thông xe cầu Sài Gòn 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO