Chi Cục trưởng Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa tử vong do bị đầu độc

Đức Duy| 23/04/2020 08:38

(TN&MT) - Công an Thanh Hóa xác định nguyên nhân khiến ông Đặng Phạm Viên, Chi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa tử vong sau bữa trưa ngày 20/4 là do bị đầu độc bằng chất Cyanua.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin bước đầu làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Đặng Phạm Viên, Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa và ông Trần Xuân Minh, chồng của nữ Giám đốc Công ty bất động sản Á Âu.

Qua kiểm tra nhanh mẫu rượu tại Công ty Á Âu đã được nhóm người uống trưa ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định trong đó có chất độc Cyanua (Cyanua là một chất độc mạnh và phản ứng nhanh, chỉ cần uống 50 - 200 mg Cyanua hoặc hít phải 0,2% khí Cyanua, một người trưởng thành có thể tử vong ngay lập tức).

Chiều ngày 20/4, lực lượng Công an tiến hành phong tỏa hiện trường tại ngôi nhà riêng của nạn nhân Trần Xuân Minh

Cùng thời điểm trưa ngày 20/4, ông Minh là chồng bà Lê Thị Phương (Giám đốc Công ty Á Âu) cũng tử vong tại nhà, nguyên nhân được xác định là uống một loại chất lỏng nghi có độc đã được pha sẵn.

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 12h20 ngày 20/4, có 7 người ăn uống tại Công ty Bất động sản Á Âu, địa chỉ ở E16 - khu 4, Đô thị Bình Minh và có dùng rượu của gia đình bà Lê Thị Phương (SN 1982, ở 50 Quang Trung, TP Thanh).

Ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty Á Âu), chị Trương Thị Xuyến (Kế toán của công ty) và ông Đặng Phạm Viên (SN 1966, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa) uống thử rượu tại đây thì bị ngộ độc, được đưa đi cấp cứu. Ông Viên sau đó tử vong, 2 người còn lại may mắn thoát chết.

Tại thời điểm này, có 6 người cùng ăn uống ở số nhà 50 Quang Trung, P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa, trong đó có chồng bà Phương là ông Trần Xuân Minh, ông này cũng tử vong sau đó.

Ngày 21/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án “Giết người” để điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chi Cục trưởng Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa tử vong do bị đầu độc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO