Cháu bé bị nhiều vết thương khi đi nhà trẻ: Kết luận do bị bạn cào, cắn

24/10/2015 00:00

  (TN&MT) – Qua điều tra, xác minh, Công an phường Trà Bá (TP. Pleiku, Gia Lai) đã có kết luận vụ cháu bé Bùi Thị Như Ý (14 tháng tuổi) bị nhiều vết...

 

(TN&MT) – Qua điều tra, xác minh, Công an phường Trà Bá (TP. Pleiku, Gia Lai) đã có kết luận vụ cháu bé Bùi Thị Như Ý (14 tháng tuổi) bị nhiều vết thương trên cơ thể khi đi nhà trẻ là do bị bạn học cùng lớp cào, cắn.

Theo kết luận điều tra, không có dấu hiệu bạo hành giữa cô giáo và cháu bé Bùi Thị Như Ý. Kết luận nêu rõ, khoảng 15 giờ ngày 20/10, tại trường mầm non Họa Mi, cô giáo Trần Thị Kim Sương (SN 1970) đang cho học sinh xếp hàng, cô giáo Nguyễn Thị Phượng (SN 1967) đi xách nước để tắm rửa cho các học sinh mầm non.

Lúc này, cháu Nguyễn Thượng Trường Vũ (SN 2013) cùng cháu Ý đang ngồi chơi với nhau. Sau đó, do mâu thuẫn giữa hai cháu nên cháu Vũ đẩy ngã, cắn, cào cấu cháu Ý khiến cháu Ý bị thương nhiều nơi trên cơ thể (mắt phải, xung quanh vùng mắt, má trái và cánh tay phải). Sự việc này cũng được rất nhiều các cháu nhỏ của trường mầm non Họa My chứng kiến. Hiện, cháu Ý đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai.

Lớp mẫu giáo mầm non tư thục Họa Mi (phường Trà Bá, TP. Pleiku) được UBND phường Trà Bá cấp quyết định thành lập năm 2002, do cô Trần Thị Kim Sương làm chủ. Sau khi xảy ra vụ việc trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku đã ra văn bản tăng cường quản lý đối với các lớp mẫu giáo độc lập ngoài công lập.

Tin & ảnh: Quế Mai

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháu bé bị nhiều vết thương khi đi nhà trẻ: Kết luận do bị bạn cào, cắn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO