Tin tức

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm, động viên lực lượng chữa cháy rừng Hoàng Liên

Bích Hợp 22/02/2024 17:37

(TN&MT) - Sáng ngày 22/2, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà các lực lượng chữa cháy rừng Hoàng Liên tại thị xã Sa Pa (Lào Cai).

Tại Trung tâm chỉ huy các lực lượng chữa cháy, ông Hoàng Quốc Khánh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai; ông Phan Đăng Toàn, Bí thư thị ủy Sa Pa đã báo cáo nhanh về tình hình cháy và chữa cháy trong thời gian qua. Theo báo cáo, khoảng 13h40 ngày 19/2, lực lượng tuần rừng của Ban Quản lý Vườn quốc gia Hoàng Liên phát hiện đám cháy đồi cỏ và rừng trồng tại Tiểu khu 286, khu vực Nà Háng (cách Trạm Kiểm lâm Séo Mý Tỷ khoảng 5km), thuộc thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đến chiều ngày 21/2 thì đám cháy cơ bản được khống chế.

1(1).jpg
Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao nghe báo cáo về 2 vụ cháy rừng tại vườn quốc gia Hoàng Liên.

Tuy nhiên, sau khi đám cháy rừng cuối cùng trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên (thuộc địa bàn xã Tả Van, thị xã Sa Pa) được khống chế, vào lúc 15h30 phút một đám cháy lớn mới bất ngờ phát sinh theo hướng theo hướng thôn Dền Thàng (xã Tả Van) về phía tỉnh Lai Châu, cách đám cháy cũ khoảng 500m.

3.jpg
Đám cháy rừng thứ 2 bùng phát tại thôn Dền Thàng , xã Tả Van( Sa Pa), rất may đến 7h ngày 22/1 đám cháy đã được khống chế.

Tỉnh Lào Cai đã huy động tối đa các lực lượng để chữa cháy điểm cháy mới, đến 7 giờ ngày 22/2, đám cháy mới cơ bản đã được khống chế, thiệt hại khoảng 28,5 ha. Trong đó 4ha rừng trồng, còn lại chủ yếu là diện tích rừng nghèo, lau sậy. Hiện nay địa phương tiếp tục duy trì, ứng trực tối đa dân quân tự vệ, tổ bảo vệ rừng, lực lượng Vườn quốc gia Hoàng Liên và nhân dân tại 2 thôn, huy động thêm công an, quân đội với hơn 600 người, 04 Trung đội dân quân cơ động ở một số xã lân cận để tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy, xử lý các đốm tàn, gốc cây còn cháy âm ỉ.

2(1).jpg
Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai báo cáo về các vụ cháy rừng và phương án dập cháy.

Về nguyên nhân vụ cháy vẫn đang tiếp tục được các cơ chức năng điều tra, làm rõ. Ông Khánh cho biết thêm, công tác chữa cháy tại đây còn có sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng với sự ủng hộ về vật chất, nhu yếu phẩm từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ với những khó khăn của địa phương trong công tác chữa cháy, ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã biểu dương những nỗ lực của lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng và địa phương đã phát huy tốt tinh thần 4 tại chỗ hiệu quả, lực lượng phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo tỉnh có mặt kịp thời, sát sao. Hoan nghênh sự đóng góp, ủng hộ về công tác hậu cần của người dân, cộng đồng doanh nghiệp tại Sa Pa.

4.jpg
5.jpg
Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao tặng quà, động viên các lực lượng tham gia chữa cháy rừng Hoàng Liên.

Ông Nguyễn Hoà Bình cũng đề nghị phóng viên có những bài biết tuyên dương người dân để lan toả tinh thần, và yêu cầu địa phương chỉ đạo các lực lượng một cách sát sao hơn nữa, khẩn trương dập tắt các điểm cháy, với điểm đã dập tắt thì tiếp tục kiểm soát triệt để, không để tái cháy, làm tốt vấn đề chăm lo sức khoẻ cho các lực lượng tham gia chữa cháy. Tiếp tục điều tra nguyên nhân, vận động giáo dục nhân dân và ổn định đời sống cho nhân dân…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao đã tặng quà, động viên các lực lượng tham gia chữa cháy rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm, động viên lực lượng chữa cháy rừng Hoàng Liên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO