Cape Town của Nam Phi sẽ cạn kiệt nước sạch trong 3 tháng nữa

18/01/2018 18:00

(TN&MT) - Cape Town, thủ đô của Nam Phi, một trong những điểm đến du lịch mang tính biểu tượng của thế giới, có thể sẽ cạn kiệt nước vào tháng 4 năm nay do đợt hạn hán tồi tệ nhất thành phố này trong một thế kỷ qua.

Mực nước ở đập Voelvlei chỉ chiếm khoảng 24%, một trong những đập ngập nước lớn nhất khu vực, gần Cape Town, Nam Phi vào ngày 8/11/2017. Ảnh: Reuters / Mike Hutchings
Mực nước ở đập Voelvlei chỉ chiếm khoảng 24%, một trong những đập ngập nước lớn nhất khu vực, gần Cape Town, Nam Phi vào ngày 8/11/2017. Ảnh: Reuters / Mike Hutchings

Thủ đô Cape Town của Nam Phi đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, do đợt hạn hán tồi tệ nhất trong một thế kỷ qua, trong khi nhu cầu sử dụng nước cao. Giới chức thành phố đã đặt ra cảnh báo về “Ngày Zero” – thời điểm những vòi nước khô kiệt – nếu không có mưa.

Dẫn lời Xanthea Limberg, thành viên hội đồng thị trưởng thành phố Cape Town, Reuters cảnh báo: “Với tình trạng hiện tại, thành phố có thể chạm đến “Ngày Zero” vào 22/4. Đây là một nguy cơ thực sự, và người dân sẽ phải xếp hàng để được phát nước sạch”.

Tại một điểm cấp nước thử nghiệm, người dân phải xếp hàng giữa các hàng rào kim loại để chờ lấy nước.

Theo giới chức, thành phố đang tiến hành lệnh cấm sử dụng quá 25 lít nước/người/ngày.

Ông Limberg cho biết, tình hình đang diễn biến xấu đi do một số người phớt lờ việc khuyến cáo người dân và du khách sử dụng không quá 87 lít nước mỗi người/ngày.

Nguyên nhân khiến thủ đô của Nam Phi thiếu nước là do mỗi năm có gần 2 triệu du khách đổ xô đến Cape Town để tắm biển trên những bãi biển cát trắng, khám phá những địa điểm tự nhiên như Núi Bàn hoặc nhâm nhi chén rượu trong hàng chục vườn nho gần đó.

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), du lịch và lữ hành chiếm khoảng 9% hay 412 tỷ rand (33 tỷ USD) sản lượng kinh tế của Nam Phi hồi năm ngoái.

Những biển báo cảnh báo người dân về sự hạn chế nước ở Cape Town, Nam Phi vào ngày 17/10/2017. Ảnh: Reuters / Mike Hutchings
Những biển báo cảnh báo người dân về sự hạn chế nước ở Cape Town, Nam Phi vào ngày 17/10/2017. Ảnh: Reuters / Mike Hutchings

Ngoài ra, Cape Town là nơi tập trung nhiều cư dân giàu có sở hữu hồ bơi và hệ thống phun nước.

Các doanh nghiệp trong ngành khách sạn cũng cho biết, họ đang cố gắng giúp đỡ chính quyền bằng cách hạn chế sử dụng vòi hoa sen quá 2 phút, và sử dụng nước rửa chén và giặt đồ để tưới tiêu.

Gabrielle Bolton, phát ngôn viên của khách sạn năm sao Belmond Mount Nelson chia sẻ: “Mọi người đều cố gắng thực hiện nhiều cách thức và biện pháp mà họ có thể làm để chúng tôi không bao giờ đến Ngày Zero”.

Hiện tại, giới chức muốn giảm lượng nước tiêu thụ của thành phố xuống còn 500 triệu lít mỗi ngày – bằng một nửa so với lượng nước được sử dụng cách đây 2 năm.
Bên cạnh việc kêu gọi ý thức của người dân và du khách, Cape Town còn huy động lực lượng an ninh theo dõi những người xếp hàng lấy nước tại nhà máy Newlands để đảm bảo không ai lấy quá số nước quy định hay lãng phí nước. Bể bơi công cộng Newlands nổi tiếng cũng bị đóng cửa để tiết kiệm nước.
“Chỉ trong tuần đầu tiên của năm mới, mực nước trong đập chứa nước của thành phố đã giảm xuống dưới 30%, trong đó chỉ khoảng 19,7% nước có thể sử dụng. Người dân sẽ phải xếp hàng chờ cấp nước khi con đập chỉ còn 13,5% nước sạch” - giới chức cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cape Town của Nam Phi sẽ cạn kiệt nước sạch trong 3 tháng nữa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO