Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 5/5: Hơn 3,6 triệu người mắc, gần 253.000 ca tử vong trên thế giới

Mai Đan| 05/05/2020 21:26

(TN&MT) - Tính đến 21h ngày 5/5 (giờ Việt Nam), trên toàn cầu hiện có 3.660.055 người mắc và 252.675 người tử vong vì COVID-19. Tại Việt Nam, tổng cộng đã có 232 người được chữa khỏi trong tổng số 271 trường hợp mắc COVID -19.

Những người đeo khẩu trang đi bộ trên đường phố khi Ý bắt đầu kết thúc giai đoạn phong tỏa toàn quốc do sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, tại Rome, Ý vào ngày 4/5/2020. Ảnh: Reuters

* Theo Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock, Anh ghi nhận 190.584 ca nhiễm và 28.734 người tử vong vì COVID-19, tăng 3.985 và 288 ca so với hôm trước.

* Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết, ngày 4/5, số người chết vì COVID-19 ở Ý đã tăng thêm 195 người, so với 174 ca một ngày trước đó nhưng số ca nhiễm mới hàng ngày đã giảm xuống còn 1.221 so với 1.389 ca ngày 3/5.

* Tại Pháp, số ca tử vong vì COVID-19 đã tăng đến 25.000 tính đến hết ngày 4/5, khiến Pháp trở thành quốc gia thứ 5 vượt qua ngưỡng đó sau Mỹ, Ý, Anh và Tây Ban Nha.

* Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết Pháp có thể cho phép các hoạt động tôn giáo tiếp tục trở lại trước cuối tháng 5 nếu việc nới lỏng dần các quy định phong tỏa từ ngày 11/5 không dẫn đến số ca nhiễm ngày càng tăng.

* Theo người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết dành 8 tỷ USD cho cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

* Ý Tây Ban Nha là những quốc gia nới lỏng các hạn chế phong tỏa vào ngày 4/5, nhưng các nhà chức trác cảnh báo không nên nới lỏng quá nhanh.

* Người đứng đầu cơ quan kiểm soát dịch bệnh của EU cho biết Anh là một trong 5 quốc gia châu Âu chưa đạt đến đỉnh dịch, mâu thuẫn với quan điểm của chính phủ Anh.

* Số trường hợp nhiễm COVID-19 ở Nga đã tăng 10.581 trong 24 giờ qua so với kỷ lục 10.633 của ngày hôm trước.

* New York Times ngày 4/5 đưa tin, một tài liệu nội bộ của chính phủ Mỹ dự báo số ca nhiễm và tử vong hàng ngày vì COVID-19 tại Mỹ sẽ tăng mạnh trước ngày 1/6.

* Ngày 4/5, Mỹ đã bắt đầu yêu cầu xét nghiệm kháng thể đối với virus corona chủng mới để vượt qua đánh giá của cơ quan quản lý.

* “Đã có thêm 4.075 trường hợp nhiễm COVID-19 và 263 ca tử vong trong 24 giờ qua tại Brazil”, Bộ Y tế nước này cho biết vào ngày 4/5.

* Ngày 4/5, Bộ Y tế Bangladesh thông báo, số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt 10.000, với tốc độ lây nhiễm tăng nhanh trong vài ngày gần đây.

* Hàng ngàn người Malaysia đã đổ xô ra đường vào giờ cao điểm buổi sáng 4/5 khi chính phủ nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế di chuyển và hạn chế hoạt động kinh tế lần đầu tiên sau 6 tuần.

* “Số người chết ở Iran, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Trung Đông, đã tăng thêm 74 người trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại nước này lên 6.277”, Bộ Y tế Iran cho biết.

* Bộ trưởng Bộ Giao thông Somalia cho biết một chiếc máy bay chở đồ viện trợ để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Covid-19 đã bị rơi ở Somalia khiến toàn bộ 6 người thiệt mạng.

* Israel ngày 4/5 đã nới lỏng nhiều hạn chế đối với công chúng, với việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu nêu thành công của đất nước này trong việc ngăn chặn virus cho đến nay.

* Cùng ngày 4/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo nước này sẽ nới lỏng các hạn chế về đi lại đối với những người trên 65 tuổi và dưới 20 tuổi.

Phát biểu sau một cuộc họp nội các dưới hình thức trực tuyến, Tổng thống Erdogan cho biết, kể từ ngày 10/5, những người trên 65 tuổi sẽ được phép ra khỏi nhà trong vòng 4 giờ đồng hồ. Biện pháp này sẽ được mở rộng ra nhóm trẻ em dưới 15 tuổi từ ngày 13/5, và nhóm 15-20 tuổi từ ngày 15/5. Trong khi đó, các hiệu cắt tóc và trung tâm thương mại sẽ mở cửa trở lại từ ngày 11/5.

* Tổng thống Syria Bashar al-Assad cảnh báo nước này có thể phải đối mặt với “thảm họa thực sự” nếu các trường hợp nhiễm COVID-19 tăng đột biến và áp đảo các dịch vụ y tế.

* Quốc hội Ai Cập đã thông qua các loại thuế mới vào ngày 4/5, bao gồm các loại thuế đột phá đối với xăng và dầu diesel, khi nước này hoạt động để thu hẹp khoảng cách doanh thu do suy thoái kinh tế vì COVID-19 gây ra.

* Tại Kinshasa, thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Congo, giá lương thực tăng chỉ ra những gì Liên Hợp Quốc và các quan chức chính phủ đã lên án là trục lợi vô đạo đức trong thời kỳ khủng hoảng.

* “Zimbabwe đang đứng trước một thảm họa về sức khỏe và kinh tế từ đại dịch vì khoản nợ của đất nước cho thấy nước này không thể tiếp cận các nhà cho vay nước ngoài”, Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe cảnh báo trong một lá thư gửi đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Cập nhật lúc 21h ngày 5/5/2020:

*Thế giới: 3.660.055 người mắc; 252.675 người tử vong, trong đó:

- Mỹ: 1.212.955 người mắc; 69.925 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 248.301 người mắc; 25.428 người tử vong.

- Ý: 211.938 người mắc; 29.079 người tử vong. 

- Anh: 190.584 người mắc; 28.734 người tử vong.

*Việt Nam: 271 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 21h00 ngày 5/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 232 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

216 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 5/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 5/5: Hơn 3,6 triệu người mắc, gần 253.000 ca tử vong trên thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO