Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 27/4: Thế giới hơn 3 triệu người mắc, khoảng 207.000 ca tử vong

Mai Đan| 27/04/2020 18:57

(TN&MT) - Tính đến 16h chiều 27/4, thế giới hiện có 3.004.926 người mắc và 207.262 người tử vong vì dịch bệnh COVID-19. Đến 6h ngày 27/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 và tổng cộng 222 người trong tổng số 270 trường hợp mắc đã được chữa khỏi.

Những người mất việc chờ xếp hàng để nộp đơn thất nghiệp sau khi bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm lực lượng lao động Arkansas ở Fort Smith, Arkansas, Mỹ vào ngày 6/4/2020. Ảnh: Reuters

* Ý xác nhận thêm 260 trường hợp tử vong vào ngày 26/4, số người chết hàng ngày nhỏ nhất kể từ ngày 14/3 và lên kế hoạch cho phép các nhà máy các khu xây dựng sẽ mở cửa trở lại từ ngày 4/5 và cho phép các chuyến thăm gia đình hạn chế.

* Telegraph đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến sẽ công bố kế hoạch nới lỏng phong tỏa một tháng vào đầu tuần này sau khi ông trở lại phố Downing vào tối 26/4.

* Tại Pháp, tính đến tối 26/4, số ca tử vong vì Covid-19 đã lên tới 22.856 người, tăng 242 ca trong vòng 24 giờ, bao gồm 14.202 ở bệnh viện (tăng 152 ca) và 8.654 ở nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội (tăng 90 ca).

* Một nhóm gồm 25 học sinh trung học đã về đến Hà Lan hôm 26/4 sau hành trình xuyên Đại Tây Dương bằng thuyền buồm, vì các hạn chế của hãng hàng không buộc họ phải lái thuyền từ vùng Caribbean về nhà.

* Tổng số trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng thêm 2.357 trong 24 giờ qua và 99 người khác đã chết trong cùng khoảng thời gian trên. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ là 110.130 người, trong đó có 2.805 ca tử vong và 29.140 người khỏi bệnh.

* Theo một thống kê của Reuters, tính đến 2 giờ sáng 27/4 (theo giờ GMT), tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ là hơn 970.000 và 54.822 người chết.

* Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana và Tennessee là các bang tiếp theo tại Mỹ mở cửa trở lại mặc dù các chuyên gia kêu gọi cần phải xét nghiệm và có cơ sở hạ tầng theo dõi các ca nghi nhiễm.

* Chính phủ Mỹ đã thông báo cho người cho vay vào ngày 26/4 rằng nước này sẽ giới hạn số tiền mỗi ngân hàng có thể cho vay theo chương trình cho vay khẩn cấp.

* Tại khu vực Mỹ Latinh, Chính phủ Argentina đã quyết định kéo dài lệnh cách ly xã hội bắt buộc cho đến ngày 10/5, trong khi Honduras cũng gia hạn lệnh giới nghiêm thêm một tuần cho đến 21 giờ ngày 3/5 (theo giờ GMT).

* Bộ trưởng Y tế Mexico ngày 26/4 cho biết nước này có thêm 835 ca nhiễm virus corona chủng mới và 46 trường hợp tử vong. Tính đến hết ngày 26/4, tổng số người nhiễm được xác nhận ở Mexico là 14.677 và 1.351 ca tử vong.

Theo Hãng tin Reuters, trong một khảo sát vừa công bố trong ngày 26/4, đa số người dân Mexico ủng hộ những biện pháp của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador trong việc kiểm soát virus và đồng ý với quyết định gia hạn các biện pháp cách ly đến cuối tháng 5/2020.

* Tổng số ca nhiễm được xác nhận ở Panama đã đạt đến 5.779 tính đến hết ngày 26/4, tăng 241 ca so với ngày hôm trước và số ca tử vong tăng thêm 6 người, nâng tổng số người chết vì COVID-19 tại nước này lên 165 trường hợp.

* Trung Quốc thông báo nước này phát hiện thêm 3 ca nhiễm mới vào ngày 26/4, giảm so với 11 ca một ngày trước đó, trong khi có 25 trường hợp không có triệu chứng mới vào ngày 26/4. Tổng số người mắc COVID-19 ở Trung Quốc đại lục đứng ở mức 82.830.

* Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân nước này tuân thủ các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội trên toàn quốc vào ngày 26/4, một ngày sau khi một số hạn chế thắt chặt nhất thế giới được nới lỏng trong khi các trường hợp nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng.

* Một triệu người đã tải xuống một ứng dụng mới ở Australia được thiết kế để giúp nhân viên y tế và chính quyền tiểu bang theo dõi các liên hệ chặt chẽ của bệnh nhân COVID-19.

* Ai Cập đã yêu cầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợ tài chính và sẽ bắt đầu đàm phán với quỹ trong vòng vài ngày.

* Iran sẽ mở lại các thánh đường Hồi giáo tại một số khu vực không có dịch bệnh COVID-19.

* Israel cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại và cho biết sẽ xem xét việc cho học sinh đi học trở lại.

Cập nhật lúc 17h30 ngày 27/4/2020:
*Thế giới: 3.004.926 người mắc; 207.262 người tử vong, trong đó:
- Mỹ: 987.322 người mắc; 55.415 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 226.629 người mắc; 23.190 người tử vong.
- Ý: 197.675 người mắc; 26.644 người tử vong.
- Pháp: 162.100 người mắc; 22.856 người tử vong.
*Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19.
Đến 6h ngày 27/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
Tổng cộng 222 người đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
206 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 25/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 27/4: Thế giới hơn 3 triệu người mắc, khoảng 207.000 ca tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO