Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 2/5: Hơn 3,4 triệu ca nhiễm, gần 240.000 ca tử vong trên thế giới

Mai Đan| 02/05/2020 19:29

(TN&MT) - Tính đến 18h ngày 2/5 (theo giờ Việt Nam), trên toàn cầu có 3.413.913 người mắc và 239.777 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19. Nga ghi nhận gần 10.000 ca nhiễm trong một ngày trong khi một thành phố 10 triệu dân của Trung Quốc đột nhiên đóng cửa toàn bộ nhà hàng vì dịch bệnh.

Nga: Số ca nhiễm tăng kỷ lục gần 10.000, Moscow cảnh báo kiểm soát chặt chẽ

Nga đã xác nhận 9.623 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới vào ngày 2/5, mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên tới 124.054. Số ca nhiễm tăng chủ yếu ở thủ đô Moscow, nơi thị trưởng cho biết sẽ cắt giảm số lượng giấy phép du lịch.

Trung tâm ứng phó khủng hoảng virus corona của Nga cho biết số ca tử vong vì COVID-19 ghi nhận tại nước này là 1.222 sau khi có thêm 57 người chết được xác nhận trong 24 giờ qua.

Nga đã phong tỏa một phần nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona chủng mới kể từ cuối tháng 3. Ở Moscow, người dân chỉ có thể rời khỏi nhà để mua sắm, dắt chó đi dạo và vứt rác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh áp dụng các biện pháp hạn chế tiếp tục cho đến ngày 11/5, khi nước này kết thúc lễ kỷ niệm Ngày Lao động và Ngày Chiến thắng.

Mặc dù có số ca mắc bệnh và tử vong tương đối thấp so với Mỹ, Ý và Tây Ban Nha, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi căn bệnh này nhưng đường cong số ca nhiễm bệnh ở Nga vẫn chưa đạt đến đỉnh.

Xe phun thuốc khử trùng trong khi vệ sinh đường giữa lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Moscow, Nga vào ngày 1/5/2020

Ngày 2/5, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đã kêu gọi Muscovites tiếp tục tự cách ly. Ông cho biết số lượng bệnh nhân nguy kịch đang gia tăng, nhưng không phải là dự báo tình huống xấu nhất.

Ông Sobyanin nói với đài truyền hình Rossiya-1 rằng chính quyền Moscow có thể cắt giảm số lượng giấy phép kỹ thuật số được cấp cho việc đi lại trong thành phố nếu tình hình xấu đi.

Ngày 30/4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết ông đã dương tính với virus SARS-CoV-2 và Tổng thống Vladimir Putin đã chấp thuận đề nghị của ông về việc chỉ định Phó thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov làm quyền thủ tướng Nga trong thời gian ông chữa bệnh.

Ngày 1/5, một thành viên khác của nội các Nga, Bộ trưởng Xây dựng và nhà ở Nga Vladimir Yakushev tuyên bố ông đã được chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 và sẽ được điều trị tại bệnh viện. Theo Bộ này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và nhà ở Dmitry Volkov cũng bị nhiễm COVID-19 và đã nhập viện.

Iran: Thêm 65 ca nhiễm, nâng tổng số lên 6.156

Trong một tuyên bố trên truyền hình nhà nước Iran, phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho biết nước này ghi nhận thêm 65 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 6.156 người tính đến ngày 2/5.

Phụ nữ Iran đeo khẩu trang và găng tay đi bộ trên một ngọn núi sau khi dịch COVID-19 bùng phát, tại Tehran, Iran vào ngày 30/4/2020. Ảnh: Reuters

Ông Jahanpur cho biết tổng số trường hợp được chẩn đoán nhiễm COVID-19 ở Iran, một trong những quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã lên tới 96.448, trong đó có 2.787 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trung Quốc: Thành phố Cáp Nhĩ Tân đóng cửa các quán ăn

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, phía Đông Bắc Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa các nhà hàng ngày 2/5 trong bối cảnh thành phố 10 triệu dân này đang phải đối phó với cụm lây nhiễm COVID-19 lớn nhất nước này.

Cáp Nhĩ Tân là thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, tiền tuyến trong cuộc chiến phòng ngừa dịch bùng phát trở lại của Trung Quốc, khi nhiều ca bệnh trở về từ Nga.

Dẫn một thông báo phòng dịch khẩn cấp, Đài quốc gia CCTV cho biết mọi nhà hàng ở thành phố này đều sẽ phải dừng đón thực khách.

Trong khi Trung Quốc đại lục chỉ có một ca nhiễm vào ngày 2/5 và đám đông đã trở lại các điểm du lịch nổi tiếng, tận dụng dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động dài 5 ngày, tỉnh Hắc Long Giang phía bắc đang đương đầu với cuộc chiến ngăn chặn đại dịch lây lan.

Theo Hãng tin Reuters, trong số 140 ca nhiễm COVID-19 trong nước gần đây ở đại lục, hơn một nửa là ở tỉnh Hắc Long Giang.

Nhân viên kiểm soát y tế tại sân bay ở Cáp Nhĩ Tân giáp với Nga vào ngày 11/4. Ảnh: Reuters

Tỉnh Hắc Long Giang đã cấm người không sống ở đây vào các khu nhà dân và cấm xe cộ đăng ký ở các nơi khác. Người trở về từ ngoài Trung Quốc cũng sẽ phải cách ly.

Theo truyền thông địa phương, ngày 1/5, Phó bí thư Tỉnh ủy Wang Wentao cho biết: “Chúng tôi nhận lỗi về mình”.

“Chúng tôi không hiểu đủ về phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh”, ông Wang thừa nhận khi cho biết việc không xét nghiệm kịp thời đã góp phần dẫn tới cụm lây nhiễm.

Cập nhật lúc 18h ngày 2/5/2020:
*Thế giới: 3.413.913 người mắc; 239.777 người tử vong, trong đó:
- Mỹ: 1.131.492 người mắc; 65.776 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 242.988 người mắc; 24.824 người tử vong.
- Ý: 207.428 người mắc; 28.236 người tử vong.
- Pháp: 167.346 người mắc; 24.594 người tử vong.
*Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19.
Đến 18h00 ngày 2/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
Tổng cộng 219 người đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
203 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 28/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 2/5: Hơn 3,4 triệu ca nhiễm, gần 240.000 ca tử vong trên thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO