Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 27/3: Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm, khoảng 15.500 ca tử vong ở châu Âu

Mai Đan| 27/03/2020 09:36

(TN&MT) - Theo Hãng tin Reuters, số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã tăng vọt lên hơn 83.000, khiến Mỹ trở thành nước có số người mắc lớn nhất thế giới, vượt qua cả Ý và Trung Quốc. Trong khi đó, khoảng 15.500 người ở châu Âu đã tử vong vì COVID-19.

Số ca nhiễm ở Mỹ tăng vọt, dẫn đầu thế giới

Các bệnh viện ở New York, New Orlean quay cuồng khi Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19.

Ngày 26/3, Hãng tin Reuters đưa tin, Mỹ đã vượt qua Trung Quốc và Ý, trở thành quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 lớn nhất thế giới. Trong khi đó, New York, New Orleans và các điểm nóng khác phải đối mặt với tình trạng gia tăng bệnh viện và thiếu hụt nguồn cung cũng như nhân viên và giường bệnh.

Các cơ sở y tế tại Mỹ đang thiếu máy thở và mặt nạ bảo vệ chống COVID-19 và bị cản trở bởi khả năng kiểm tra chẩn đoán hạn chế.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ đạt 83.545. Trung Quốc đứng thứ hai với 81.285 trường hợp nhiễm và Ý đứng thứ ba với 80.589 ca nhiễm.

Theo một thông báo dựa trên báo cáo từ các cơ quan y tế công cộng tiểu bang và cộng đồng địa phương, ít nhất 1.178 người ở Mỹ đã chết vì COVID-19, trong đó có nhiều người già và những người mắc bệnh mãn tính tiềm ẩn.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết: “Theo dự đoán, sự thiếu hụt máy thở - máy hỗ trợ hô hấp cho những người mất khả năng tự thở - là đáng kể, khi các bệnh viện ở New York tiếp nhận hàng loạt ca nhiễm mới”.

Một bệnh nhân nằm trên xe cứu thương trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại quận Manhattan của thành phố New York, Mỹ vào ngày 26/3/2020. Ảnh: Reuters

“Theo bất kỳ kịch bản nào, thực tế cũng sẽ “áp đảo” khả năng của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Số lượng máy thở mà chúng ta cần là rất lớn trong khi nguồn cung không đủ. Không có kho dự trữ” - ông Andrew Cuomo nói.

Ít nhất một bệnh viện ở New York đã bắt đầu một thử nghiệm chia sẻ máy thở đơn giữa hai bệnh nhân.

Trong khi New York là tâm điểm của dịch COVID-19 ở Mỹ trong tuần này, bang Louisiana có thể là tâm dịch tiếp theo. Tại New Orleans, thành phố lớn nhất bang này, lễ hội Mardi Gras hồi tháng trước được cho là nguyên nhân của sự bùng phát dịch bệnh.

Ý: Hơn 8.200 ca tử vong, hơn 80.000 ca nhiễm mới

Theo Hãng tin Reuters, tính đến hết ngày 26/3, Ý xác nhận 8.215 ca tử vong và 80.589 ca nhiễm. Trong khi đó, chỉ trong ngày 26/3, số người chết và mắc vì COVID-19 lần lượt là 712 và 6.203. Tuy nhiên, đã có 10.361 ca hồi phục.

Trước đó, số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này trong ngày 25/3 là 683, trong ngày 24/3 là 743, trong ngày 23/3 là 602, trong ngày 22/3 là 650, trong ngày 21/3 là 793.

Tây Ban Nha: Số ca tử vong tăng tại các viện dưỡng lão ở Madrid, thủ đô cam kết hành động

Ngày 26/3, chính quyền thành phố Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha cho biết thành phố này sẽ đưa ra các biện pháp khẩn cấp để giúp các viện dưỡng lão đấu tranh với sự bùng phát của dịch COVID-19 khi số người chết tại đây gia tăng.

Tây Ban Nha đã “vượt mặt” Trung Quốc, trở thành quốc gia có số người chết cao thứ hai thế giới vì dịch COVID-19, với tổng số người tử vong vượt quá 4.000 và các viện dưỡng lão trong tình trạng đặc biệt khó khăn.

Theo số liệu chính thức, tại khu vực trung tâm bao gồm thủ đô Madrid, hơn 1.000 người đã chết vì nhiều nguyên nhân trong tháng này ở hàng trăm trung tâm có hơn 52.000 người già.

Mặc dù những cái chết đó không thể đổ lỗi cho virus corona vì thiếu các cuộc xét nghiệm để phát hiện nhưng chính quyền khu vực cho biết họ đang thực hiện một kế hoạch khẩn cấp để giúp hệ thống đối phó với nhiều ca nhiễm và tử vong ở những trung tâm này.

Lính cứu hỏa và nhân viên quân sự hiện được huy động để vận chuyển thi thể bệnh nhân khi cần thiết.

Các công tố viên đã mở một cuộc điều tra sơ bộ vào tuần trước về ít nhất 17 trường hợp tử vong do COVID-19 tại cơ sở điều dưỡng Monte Hermoso ở Madrid.

Số ca tử vong ở châu Âu vượt 15.000

Theo Hãng tin AFP, tính đến ngày 26/3, đại dịch COVID-19 đã khiến khoảng 15.500 người ở châu Âu tử vong. Châu Âu hiện là châu lục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vì COVID-19.

Australia thuê máy bay thương mại đón hàng trăm công dân mắc kẹt ở Nam Mỹ về nước

Bộ trưởng Ngoại giao Australia, bà Marise Payne tuyên bố nước này sẽ thuê các máy bay thương mại để đón hàng trăm công dân bị mắc kẹt ở Nam Mỹ về nước.

“Chúng tôi đã đồng ý xem xét, trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, hỗ trợ các hãng hàng không thương mại vận hành các dịch vụ không theo lịch trình đến các địa điểm ít trung tâm hơn đối với người Australia” – bà Payne cho biết.

Theo bà Payne, Australia tiếp tục kêu gọi những người dân của đất nước này có cơ hội hãy sớm quay trở về nước bằng phương tiện thương mại.

Reuters cho biết, theo các cơ quan y tế, đến nay số ca mắc COVID-19 tại Úc đã tăng đến 3.000 người từ dưới 100 ca vào đầu tháng 3, làm dấy lên lo ngại về sự lây lan rộng hơn trong cộng đồng.

Công nhân dọn dẹp khu vực vắng vẻ của Nhà hát Opera Sydney sau khi New South Wales thực hiện các biện pháp đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu và tiến tới các hình phạt nghiêm ngặt chống COVID-19 tại Australia vào ngày 26/3/2020. Ảnh: Reuters

Mặc dù số ca nhiễm tại Australia thấp hơn nhiều so với một số quốc gia khác trên thế giới, nhưng tốc độ lây lan đang tăng nhanh, khiến giới chức trách nước này lo ngại rằng các bệnh viện của đất nước sẽ sớm bị quá tải.

Để ngăn chặn sự lây lan của virus tại bang New South Wales (NWS) của Australia, bang này đã thắt chặt các hạn chế đối với việc di chuyển của người dân và đang thực hiện nghiêm các quy định tự cách ly.

Bang NSW, trong đó có Sydney là thủ phủ đã ghi nhận một bước nhảy vọt của 186 ca nhiễm COVID-19 chỉ sau một đêm, nâng tổng số người mắc bệnh lên tới 1.405. Các cơ quan y tế đặc biệt quan tâm đến 145 trường hợp mắc COVID-19 từ một nguồn không xác định.

Nhiều nước xác nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

Tại Pháp, trong ngày 26/3, giới chức trách y tế xác nhận 365 ca tử vong mới vì COVID-19, nâng tổng số người chết lên đến 1.696.

Honduras hiện có 52 ca nhiễm COVID-19 và ghi nhận ca tử vong đầu tiên tại nước này.

Venezuela và Kenya cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19. Trong khi đó, Kenya có 31 ca nhiễm.

Tại Ireland, đã có 10 ca tử vong trong ngày 26/3, nâng tổng số người chết vì COVID-19 tại quốc gia này lên 19.

Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận số ca tử vong và nhiễm bệnh lần lượt là 75 và 3.629 ca. Trong khi đó, quốc gia này đã thực hiện khoảng 40.000 ca xét nghiệm.

Cập nhật lúc 7h30 ngày 27/3/2020:
Thế giới: 529.487 người mắc, 23.968 người tử vong, trong đó:
- Mỹ: 83.545 người mắc; 1.201 người tử vong.
- Trung Quốc: 81.285 người mắc; 3.287 người tử vong
- Ý: 80.589 người mắc; 8.215 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 57.786 người mắc; 4.365 người tử vong
Việt Nam: 153 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:
16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).
1 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Theo Tổng hợp từ Reuters, Tân Hoa Xã & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 27/3: Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm, khoảng 15.500 ca tử vong ở châu Âu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO