Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 26/4: Số người chết toàn cầu vượt mức 200.000

Mai Đan| 26/04/2020 08:48

(TN&MT) - Theo thống kê của Hãng tin Reuters, các trường hợp tử vong toàn cầu liên quan đến virus corona chủng mới (virus SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 đã vượt qua 200.000 tính đến ngày 25/4, trong khi số ca nhiễm được xác nhận có thể tăng đến 3 triệu người trong những ngày tới.

Hơn 200.000 người tử vong trên toàn cầu vì COVID-19

Trong tổng số ca tử vong trên, hơn một nửa số trường hợp tử vong ở Mỹ, Tây Ban Nha Ý.

Cái chết đầu tiên liên quan đến căn bệnh này được xác nhận vào ngày 10/1 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Theo thống kê chính thức của Reuters, sau 91 ngày, số người chết vượt qua 100.000 người và 16 ngày sau đó, con số này đạt mức 200.000.

So sánh số người chết này với số ca tử vong vì sốt rét cho thấy, ước tính có khoảng 400.000 ca tử vong hàng năm do sốt rét, một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới.

Mỹ xác nhận hơn 52.400 người chết vì đại dịch COVID-19 vào sáng 25/4 trong khi Ý, Tây Ban Nha Pháp ghi nhận từ 22.000-26.000 ca tử vong mỗi nước.

Trong số 20 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Bỉ công bố số người tử vong trên đầu người cao nhất, với 6 người chết trên 10.000 người, so với 4,9 ở Tây Ban Nha và 1,6 ở Mỹ.

Khoảng 8% của tất cả các trường hợp nhiễm ở Mỹ đã tử vong, trong khi hơn 10% trường hợp mắc bệnh được ghi nhận ở Tây Ban Nha Ý đã chết.

Tuy nhiên, những tỷ lệ đó sẽ thấp hơn đáng kể nếu tổng số ca nhiễm bao gồm nhiều trường hợp không được báo cáo - vì không phải ai cũng có triệu chứng khi xét nghiệm.

Châu Á châu Mỹ Latinh ghi nhận hơn 7.000 ca tử vong, trong khi Trung Đông thông báo số người chết vì dịch bệnh lên tới 8.800. Con số hiện tại ở Châu Phi là khoảng 1.350.

Số người chết toàn cầu đã tiếp tục tăng với tốc độ 3-4% mỗi ngày trong 10 ngày qua, mặc dù tỷ lệ đó đã chậm lại kể từ đầu tháng.

Con số tử vong thực tế theo dự đoán ​​sẽ cao hơn vì nhiều quốc gia không tính đến số người chết tại các viện dưỡng lão và các địa điểm khác bên ngoài bệnh viện.

Tây Ban Nha cho phép tập thể dục ngoài trời khi trẻ em chuẩn bị được ra ngoài

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố nới lỏng các hạn chế phong tỏa vào ngày 25/4, khi trẻ em chuẩn bị ra ngoài lần đầu tiên sau 6 tuần và các số liệu xác nhận số người chết do COVID-19 hàng ngày dưới mức cao nhất được thấy vào đầu tháng này.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Sanchez cho biết người Tây Ban Nha sẽ được phép tập thể dục một mình từ ngày 2/5 nếu số lượng ca nhiễm COVID-19 tiếp tục giảm. Mọi người trong cùng một gia đình sẽ được phép ra ngoài cùng nhau trong thời gian ngắn.

Ông Sanchez cũng đưa ra kế hoạch rộng rãi hơn của chính phủ để nới lỏng lệnh phong tỏa ở các tốc độ khác nhau giữa các khu vực khác nhau, tùy thuộc vào việc các khu vực này có đáp ứng các tiêu chí do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập hay không.

“Chúng ta sẽ không đột nhiên phục hồi hoạt động trên tất cả các lĩnh vực. Sự mất cân bằng cần có thời gian phục hồi dần dần... Chúng ta đã giành được tất cả các bước tiến với cùng một tốc độ nhưng sẽ tuân theo các quy tắc tương tự” - ông Sanchez nhấn mạnh.

Thủ tướng Sanchez cho biết kế hoạch mà chính phủ đã chuẩn bị với các chuyên gia trong 3 tuần, sẽ được triển khai trong suốt tháng 5 và Tây Ban Nha sẽ thấy những gì xảy ra trong tháng 6. Ông Sanchez cho rằng ông sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo khu vực vào ngầy 26/4 để thảo luận về các kế hoạch mà nội các đưa ra để phê duyệt vào ngày 28/4 tới.

Từ ngày 26/4 tại Tây Ban Nha, trẻ em dưới 14 tuổi sẽ được phép có một giờ hoạt động ngoài trời được giám sát mỗi ngày trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, trong phạm vi 1 km tính từ nhà của họ.

Một người đàn ông lớn tuổi điều chỉnh kính của mình khi xem Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trên màn hình tivi trong một cuộc họp báo trực tiếp ở Ronda, miền Nam Tây Ban Nha vào ngày 25/4/2020. Ảnh: Reuters

Người lớn có thể đi cùng với tối đa 3 trẻ em và những đứa trẻ này sẽ không được phép sử dụng các sân chơi và phải tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội, cách người khác ít nhất 2 mét.

Ông Sanchez kêu gọi các bậc cha mẹ phải có trách nhiệm và tuân theo các hướng dẫn với các biện pháp phòng ngừa an toàn tối đa, trong khi các quan chức cảnh sát hàng đầu cảnh báo rằng trẻ em phải cũng phải tuân thủ các quy định trên.

Ngày 25/4, Bộ Y tế Tây Ban Nha xác nhận thêm 378 người đã chết sau khi được chẩn đoán nhiễm COVID-19, tăng nhẹ so với 367 ca trong ngày 24/4, mức thấp nhất trong tháng qua, tuy nhiên số ca tử vong mới trong ngày 25/4 cũng giảm xuống mức cao 950 người của ngày 2/4.

Tính đến hết ngày 25/4, tổng số ca tử vong tại Tây Ban Nha đã tăng lên 22.902 trong khi tổng số ca nhiễm đã tăng đến 223.759 từ mức 219.764 một ngày trước đó.

Vào ngày 13/4, các lĩnh vực bao gồm xây dựng và sản xuất đã được phép mở cửa trở lại, tuy nhiên hầu hết mọi người vẫn phải tuân thủ quy định ở trong nhà của họ ngoại trừ các lý do thiết yếu, trong khi các cửa hàng, quán bar và không gian công cộng vẫn đóng cửa.

Pháp công bố kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào ngày 28/4

Chính phủ Pháp đang nỗ lực chuẩn bị cho quá trình dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc kể từ sau ngày 11/5. Thủ tướng nước này, ông Edouard Philippe, dự kiến sẽ trình Quốc hội Pháp bản kế hoạch chi tiết cho việc dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc vào ngày 28/4. Quốc hội Pháp sẽ tiến hành bỏ phiếu để thông qua kế hoạch này.

Lệnh phong tỏa tại Pháp nhằm làm chậm sự lây lan của virus gây bệnh COVID-19 đã được thực hiện kể từ ngày 17/3 và sẽ được dỡ bỏ vào ngày 11/5.

Ông Macron đang hướng đến việc nới lỏng một số biện pháp phong tỏa, sau đó dần mở cửa trở lại các trường học, tuy nhiên chính phủ Pháp vẫn chưa hoàn thiện cách thức hoạt động trong thực tế.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe phát biểu tại một cuộc họp báo ở khách sạn Matignon trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, tại Paris, Pháp vào ngày 19/4/2020. Ảnh: Thibault Camus

Pháp cũng đã đưa ra một số cứu trợ cho các nhà bán lẻ bằng cách cho biết họ sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 11/5, tuy nhiên một số hạn chế có thể vẫn được áp dụng ở một số khu vực nhất định để ngăn chặn làn sóng nhiễm COVID-19 thứ hai ập đến.

Ngày 25/4, Bộ Y tế Pháp cho biết số người chết vì COVID-19 ở nước này hiện ở mức 22.614.

Thủ tướng Anh Johnson sẽ trở lại làm việc vào ngày 27/4

Phát ngôn viên Phố Downing cho biết Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson sẽ trở lại làm việc vào ngày 27/4, sau khi đã hồi phục sau đợt nhiễm COVID-19 khiến ông phải chăm sóc đặc biệt trong 3 đêm vào đầu tháng 4.

Ông Johnson, 55 tuổi sẽ quay trở lại điều hành đất nước dưới áp lực từ sự sụp đổ kinh tế do lệnh phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của virus truyền nhiễm cao, cũng như số người chết tăng cao.

Tính đến ngày 25/4, Anh đã ghi nhận hơn 20.000 trường hợp tử vong do COVID-19.

Bộ trưởng Nội vụ Anh kêu gọi người dân tuân thủ các quy định phong tỏa trước đó vào ngày 25/4. Trong khi đó, nhiều nhà lập pháp muốn nới lỏng các hạn chế để thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh các nhà dự báo ngân sách cho rằng kinh tế ở Anh có thể đang tiến vào đợt suy thoái nghiêm trọng nhất trong hơn 300 năm.

Thủ tướng Boris Johnson có kết quả dương tính với virus SARS-C0V-2 hôm 27/3 (giờ địa phương). Đến tối 5/4 ông phải nhập viện. Chiều hôm sau, tình trạng của ông xấu đi nên được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) và điều trị tại đó trong 3 ngày (từ 6-9/4) 

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam lúc 8h sáng 26/4 (theo giờ Việt Nam):

Thế giới: 2.918.934 người mắc; 203.139 người tử vong.

Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19. Đến 23h00 ngày 25/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 225 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

209 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 25/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 26/4: Số người chết toàn cầu vượt mức 200.000
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO