Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 13/3: Dịch tại châu Âu lan nhanh, nhiều trường học đóng cửa

Mai Đan | 13/03/2020 11:11

(TN&MT) - Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 lan nhanh tại châu Âu, nhiều quốc gia của châu lục này đã đóng cửa các trường học. Tại Ý, số ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục tăng cao, nâng tổng số người chết lên hơn 1.000.

Nhiều trường học tại các nước châu Âu đóng của vì COVID-19

Trong ngày 12/3, các quốc gia: Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Bỉ đã đồng loạt đóng cửa các trường học ngằm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lan nhanh.

Chính phủ Bỉ đã yêu cầu tạm thời đóng cửa các quán cà phê, nhà hàng và trường học từ 0h ngày 13/3 (giờ địa phương) đến hết ngày 3/4. Tuy nhiên, không có lệnh phong tỏa và cấm giao thương buôn bán tại quốc gia này. Các siêu thị và nhà thuốc cũng vẫn được phép hoạt động trong thời gian này.

Tính đến sáng 13/3, Bồ Đào Nha đã có 78 ca nhiễm COVID-19. Nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ nước này đã ra lệnh hoãn các sự kiện tập trung hơn 1.000 người trong không gian kín và hơn 5.000 người tại các không gian mở.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa thông báo đóng cửa tất cả các trường học cho tới ngày 9/4. Quyết định trên sẽ ảnh hưởng tới hơn 1,6 triệu trẻ em và vị thành niên tại quốc gia này. 

Ý: Hơn 1.000 người chết, hơn 15.000 ca nhiễm COVID-19

Theo số liệu chính thức được công bố lúc 18h ngày 12/3 (giờ Ý), trong ngày này, Ý có thêm 189 ca tử vong và 2.651 ca nhiễm mới, nâng tổng số người chết và mắc COVID-19 lên lần lượt là 1.016 và 15.113.

Các thành viên của nhóm viện trợ Trung Quốc đến Sân bay Fiumicino ở Rome, Ý vào ngày 12/3/2020. Ảnh: Cheng Tingting/Tân Hoa Xã

Cũng tại quốc gia này, 1.258 người đã bình phục và được xuất viện, số ca nhiễm hiện đang điều trị của Ý tính đến nay còn 12.839 trường hợp.

New York cấm các sự kiện hơn 500 người

Ngày 12/3 (giờ Mỹ), tại Mỹ, nhằm làm chậm sự lây lan của SARS-CoV-2, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo tuyên bố bang này sẽ cấm các sự kiện, địa điểm có sự tham gia từ 500 người trở lên.

Theo Thống đốc Cuomo, lệnh cấm chỉ áp dụng cho các không gian hội nghị. Chẳng hạn, một tòa nhà văn phòng với sức chứa khoảng 500 người sẽ không phải tuân thủ lệnh cấm trên nhưng một văn phòng với không gian mở và chứa được 500 người sẽ phải thực thi.

Lệnh cấm trên sẽ thay đổi tùy thuộc vào tình thực thực tế theo từng ngày.

“Tại bang New Jersey lân cận, Thống đốc Phil Murphy cũng ra lệnh hủy bỏ tất cả các sự kiện với sự tham gia của 250 người trở lên” – Reuters đưa tin.

COVID-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Sau đó, dịch đã lan ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc. Đến nay, 108 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Tính đến 7h45 sáng 13/3 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới đã có 132.936 người mắc, 4.952 người tử vong, trong đó, lục địa Trung Quốc ghi nhận 3.169 người tử vong. 108 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc có tổng số 1.783 người tử vong

Riêng tại Việt Nam, đến nay đã có 44 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó, 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Theo Tổng hợp từ Reuters & Tân Hoa Xã
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 13/3: Dịch tại châu Âu lan nhanh, nhiều trường học đóng cửa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO