Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ngày 23/2: Hơn 78.000 ca nhiễm, hơn 2.400 ca tử vong

Mai Đan| 23/02/2020 15:05

(TN&MT) - Số liệu của Bộ Y tế Việt Nam cập nhật lúc 9h41 sáng 23/2 cho thấy trên toàn thế giới đã có 78.753 ca nhiễm bệnh Covid-19, 2.460 ca tử vong và 20.870 trường hợp bình phục.

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ngày 23/2: Hơn 78.000 ca nhiễm, hơn 2.400 ca tử vong

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, tại lục địa Trung Quốc, 76.921 ca nhiễm bệnh, 2.441 ca tử vong, 5.365 ca nghi nhiễm và 20.659 trường hợp đã bình phục.

Riêng tại Việt Nam, tính đến 7h45 sáng 23/2 đã ghi nhận 16 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó 15 người đã điều trị khỏi.

Số ca xét nghiệm âm tính trong nước là 1.235 người; 12 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chế để không lây nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra, có 1.538 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm Covid-19.

Chỉ trong 1 ngày, số ca Covid-19 tại Hàn Quốc tăng hơn gấp đôi

Reuters đưa tin: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hàn Quốc cho biết nước này đã có 4 ca tử vong vì Covid-19.

Theo hãng tin Yonhap, trong ngày 23/2, Hàn Quốc ghi nhận 123 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 556 người.

Như vậy, số ca COVID-19 tại Hàn Quốc đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 1 ngày 22/2, trong đó đa số ca nhiễm bệnh tập trung trong giáo phái Shincheonji thuộc thành phố Daegu và một bệnh viện lân cận.

Trước đó, ngày 21/2, Seoul (Hàn Quốc) đã tuyên bố thành phố Daegu và hạt Cheongdo trở thành khu chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

21 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc ghi nhận không có ca nhiễm mới

Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Dịch đã lan ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc. Đến nay, 32 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Theo Chinadaily.com.cn, đến nay, đã có 18 ca nhiễm mới ở các khu vực ngoài tỉnh Hồ Bắc và 21 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc ghi nhận không có ca nhiễm mới.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết, với 630 ca nhiễm được ghi nhận thêm, số trường hợp nhiễm mới trong ngày 22/2 đã tăng 366 ca so với một ngày trước đó.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc cho biết không có ca nhiễm mới và ghi nhận thêm 11 trường hợp xuất viện.

Như vậy, tổng số ca nhiễm tại tỉnh Hồ Bắc là 64.084 ca; số ca tử vong mới cũng tăng thêm 96 ca so với ngày 21/2.

Lúc 6h sáng 23/2, Reuters đưa tin, tính đến hết ngày 22/2, số ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc đã lên đến 2.346 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ngày 23/2: Hơn 78.000 ca nhiễm, hơn 2.400 ca tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO