Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 29/2: Số ca nhiễm và tử vong ngoài Trung Quốc tiếp tục tăng

Mai Đan| 29/02/2020 10:45

(TN&MT) - Theo thống kê tình hình dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế Việt Nam cập nhật lúc 8h47 sáng 29/2, tổng số người nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới là 84.582, số ca tử vong là 2.923 và 36.523 người bình phục.

Tại tỉnh Hồ Bắc, trong ngày 28/2, có 423 ca nhiễm mới, tăng so với 318 ca ngày 27/2

Riêng tại Việt Nam, kể từ khi ca nhiễm cuối cùng bình phục trong số 16 bệnh nhân dương tính với Covid-19 vào ngày 26/2, không có ca nhiễm mới. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết vẫn còn 105 trường hợp nghi nhiễm. Ngoài ra, đến ngày 28/2 có 6.282 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Số ca nhiễm và tử vong mới ngày 28/2 tăng nhẹ so với một ngày trước

Tờ China Daily đưa tin, theo cập nhật lúc 8h5 sáng 29/2 (giờ địa phương), Trung Quốc đại lục ghi nhận 427 trường hợp nhiễm mới và 47 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong tại đại lục này tới nay là 2.835 ca.
Dẫn số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, Hãng tin Reuters cho biết tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 79.251 ca. 
Riêng tại tỉnh Hồ Bắc, trong ngày 28/2, có 423 ca nhiễm mới, tăng so với 318 ca ngày 27/2. Số người chết tăng thêm trong ngày 28/2 tại tỉnh này là 45 ca (so với 37 ca của ngày 27/2).

Ca nhiễm và tử vong bên ngoài Trung Quốc tiếp tục tăng

Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, dịch đã lan ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc và 60 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.
Theo tờ China Daily, bên ngoài Trung Quốc, tổng số ca nhiễm được xác nhận ở Ý tính đến 8h5 sáng 29/2 (giờ địa phương) là 888, trong đó có 21 ca tử vong và 46 ca phục hồi. Tuy nhiên tín hiệu đáng mừng là số người bình phục sau khi nhiễm bệnh tại nước này cũng đang tăng.
Theo các nhà chức trách Ý, tất cả những ca tử vong đều là người lớn tuổi và có sẵn các vấn đề bệnh tật khác.
Tại Mỹ, đã phát hiện người bệnh thứ hai nhiễm virus corona không rõ nguồn gốc. Ca nhiễm thứ hai là một người dân 65 tuổi tại hạt Santa Clara, bang California. Bệnh nhân này chưa từng có tiền sử đi lại tới quốc gia có vùng dịch.
Báo Washington Post đưa tin đến nay chưa có mối liên hệ nào giữa người bệnh mới này với tất cả các ca nhiễm trước đó ở Mỹ.
Ca nhiễm trước đó được xác nhận vào ngày 26/2 là một phụ nữ ở hạt Solano. Theo bà Sara Cody, người phụ trách y tế cộng đồng tại hạt Santa Clara, gần San Francisco, người bệnh này gần đây không đi đâu và cũng không tiếp xúc với ai bị bệnh Covid-19.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 29/2: Số ca nhiễm và tử vong ngoài Trung Quốc tiếp tục tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO