Cao Bằng: 1 người bị thương và 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn sau trận mưa lớn, gió lốc

Nguyễn Hùng | 25/04/2020 16:41

(TN&MT) - Theo số liệu thống kê từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Cao Bằng, do chịu ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ ngày 22 - 24/4/2020, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xảy ra lốc, mưa đá tại một số địa phương, gây ngập úng, thiệt hại sản xuất, đời sống người dân.

Một số hộ dân tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng bị tốc mái hoàn toàn sau trận mưa lớn.

Các huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chịu thiệt hại lớn nhất, gồm: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm và Quảng Hòa. Trận mưa lớn kèm gió lốc đã làm 1 người bị thương do đá lở; 87 nhà ở bị thiệt hại (trong đó, 3 nhà ở bị sập đổ hoàn toàn; 84 nhà ở bị tốc mái); 2 điểm trường bị tốc mái 50%. Về nông nghiệp hơn 38 ha diện tích cây ngô bị đổ gẫy. Một số công trình phụ, tài sản khác như: nhà bếp, phòng vệ sinh, bình nóng lạnh… bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính 350 triệu đồng.

Hơn 38 ha diện tích cây ngô bị đổ gẫy, dập lá sau trận mưa lớn kèm gió lốc.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã chủ động huy động lực lượng khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sửa chữa nhà ở, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại; đối với người bị thương do đá lở đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện, tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền các cấp tích cực triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản, cơ sở hạ tầng do mưa lũ gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: 1 người bị thương và 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn sau trận mưa lớn, gió lốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO