Cảng Sa Huỳnh bị bồi lấp, hàng trăm tàu cá Quảng Ngãi nằm bờ

Võ Hà| 18/03/2021 20:27

(TN&MT) - Trước tình trạng luồng lạch bị bồi lấp khiến tàu thuyền của ngư dân chưa thể ra khơi, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi chi hàng tỷ đồng nạo vét, thông luồng.

Mặc dù đã bước vào vụ biển chính nhưng cảng cá Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) lại ảm đạm vì hàng trăm tàu cá của ngư dân chưa thể ra khơi khai thác hải sản. Thậm chí, nhiều tàu công suất nhỏ, chủ yếu hành nghề đánh bắt gần bờ, cũng đành "chôn chân" tại cảng do tình trạng bồi lấp.

Ông Nguyễn Văn Hạnh (ngư dân ở khu dân cư cảng cá Sa Huỳnh) ngậm ngùi cho biết, trước Tết bà con ngư dân đưa tàu về cảng cá Sa Huỳnh để sửa chữa, chuẩn bị cho mùa biển mới nhưng nay đành phải cho tàu nằm bờ chờ con nước lớn.

“Từ sau năm 2000, khi kè chắn sóng Sa Huỳnh được xây dựng, có lẽ dòng chảy bị thay đổi lớn, cát bắt đầu bồi lấp vào đầm. Dần dà, dòng chảy cạn, nhiều vị trí thuyền cá không thể vượt qua được nữa. Thuyền xa bờ đành rời Sa Huỳnh, giong vào Bình Thuận, Phú Yên, hay ra Quảng Bình, Đà Nẵng để bán”. - ông Nguyễn Văn Hạnh cho hay.

Cảng Sa Huỳnh bị bồi lấp gây khó khăn cho ngư dân vươn khơi đánh bắt hải sản.

Theo bà Đặng Thị Ngọc Ánh, phụ trách Cảng cá Sa Huỳnh, hiện cảng cá còn khoảng 300 tàu thuyền phải nằm bờ. Nhiều chủ tàu đã chuẩn bị đầy đủ ngư cụ, lương thực, thực phẩm chờ khai biển nhưng vẫn chưa thể xuất bến. Điều này đã kéo theo hàng loạt dịch vụ hậu cần ngưng trệ, hàng trăm lao động nghề cá của địa phương giảm thu nhập.

Ông Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ chia sẻ, diễn biến bất lợi về xâm thực biển những năm qua đã khiến cửa biển Sa Huỳnh bị bồi lấp nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hàng trăm hộ ngư dân địa phương. Theo khảo sát mới đây của Công ty cổ phần tư vấn Phát triển Đầu tư và Xây dựng Quảng Ngãi, suốt chiều dài 1,8km của luồng biển, có nhiều vị trí bồi lấp nặng. Đoạn lớn nhất dài 870 mét chỉ còn mớn nước 1,45 mét khi thủy triều lên. Do đó, các tàu thuyền khó khăn trong việc đi lại.

“Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành đã đi kiểm tra và thống nhất cho chủ trương nạo vét, thông luồng ra vào cảng cá Sa Huỳnh. Vấn đề địa phương quan tâm là việc nạo vét cần triển khai dứt điểm, đúng các yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm không gây tác động bất lợi đến môi trường, cũng như không để tái lặp tình trạng bồi lấp, sạt lở bờ biển về sau. ”- ông Vương cho hay.

Quảng Ngãi sẽ chi 3 tỷ đồng khẩn cấp thông luồng cảng cá Sa Huỳnh

Mới đây, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt quyết định đầu tư khẩn cấp dự án nạo vét, thông luồng ra vào cảng cá Sa Huỳnh để đảm bảo cho tàu cá ra, vào cảng thuận lợi, an toàn. Dự án được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện, hoàn thành trước ngày 30/8/2021, với tổng kinh phí 3 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảng Sa Huỳnh bị bồi lấp, hàng trăm tàu cá Quảng Ngãi nằm bờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO