Môi trường

Cần Thơ: Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế gới sạch hơn 2024

Lê Hùng 18/09/2024 14:01

(TN&MT) - Ngày 18/9, tại khu vực chợ nổi Cái Răng, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2024.

a-ong-duong-tan-hien.jpg
Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ cho biết: Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn đã được Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm và đã phát triển quy mô sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia của hàng trăm quốc gia, hàng triệu lượt người trên toàn cầu thông qua các hoạt động trọng tâm về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Việt Nam cũng đã tham gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994. "Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, hàng năm, TP. Cần Thơ cũng đều tổ chức các phong trào ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên sông rạch, trồng cây xanh, nhân rộng các mô hình thu gom, phân loại tại nguồn, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa nhằm tạo sức lan tỏa và sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức tới toàn thể cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường" - ông Dương Tấn Hiển cho biết thêm

Để góp phần vào sự thành công của sự kiện này, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ đã kêu gọi sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, người dân thành phố hãy có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung phát động các phong trào cộng đồng như: Ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư nhất là trên các hồ, sông, kênh rạch; quan tâm giải quyết những vấn đề môi trường tại địa phương, đơn vị; phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải rắn phát sinh theo đúng quy định.

a1-ba-dzeneta-mulabegovic.jpg
Bà Dzeneta Mulabegovic, Cố vấn Chiến lược của Trưởng Đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Đồng thời, tiếp tục triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Trong đó, tập trung tuyên truyền những quy định mới của Luật; lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, đảm bảo chất thải phát sinh phải được xử lý đáp ứng quy định bảo vệ môi trường; đẩy mạnh việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, các mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững; triển khai nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường; kịp thời khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng TP. Cần Thơ ngày càng xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững.

a2-quan-canh-buoi-le.jpg
Quang cảnh buổi lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế gới sạch hơn năm 2024

Cũng tại tại buổi lễ này, bà Dzeneta Mulabegovic - Cố vấn Chiến lược của Trưởng Đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam, cho biết rất vui mừng cùng lãnh đạo TP. Cần Thơ, các sở, ban ngành tham dự Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2024 và phát động chương trình “Chiến binh xanh, công nghệ sạch” do Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam thực hiện. Theo bà Dzeneta Mulabegovic, tỷ lệ rác thải phát sinh trên địa bàn TP. Cần Thơ đang ngày càng cao, mặc dù có khoảng 85% rác thải được thu gom, nhưng tình trạng rò rỉ rác thải vào nguồn nước vẫn còn tồn tại; chai dầu gội rỗng rơi ra ngoài thùng rác có thể sẽ trôi dạt xuống kênh rạch và chợ nổi, đổ ra sông, hồ tích tụ cùng các rác thải bao bì khác gây ảnh hưởng xấu tới con người và môi trường. Để khắc phục vấn đề ô nhiễm nhựa đòi hỏi một loạt các giải pháp toàn diện ở các cấp độ khác nhau, từ đối thoại cấp cao nhằm hạn chế sản xuất nhựa, đến tăng cường chính sách và quản lý chất thải cũng như các nỗ lực của cộng đồng.

a3-vot-rac.jpg
Sau buổi lễ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và tổ chức quốc tế tham gia vớt rác thải tại khu vực chợ nổi Cái Răng

Tại buổi lễ này, bà Dzeneta Mulabegovic cũng đã kêu gọi sự tham gia của tất cả các cộng đồng, cá nhân và tổ chức chung tay hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2024 và chương trình “Chiến binh xanh, Công nghệ sạch”, góp phần vào việc dọn sạch rác thải trên sông, kênh rạch, ao hồ, ngăn chặn ô nhiễm nhựa tại nguồn hướng tới nguồn nước sạch và xanh trong thành phố.

Sau buổi lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế gới sạch hơn 2024, hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và các tổ chức quốc tế đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, vớt bao bì, chai lọ... tại khu vực chợ nổi Cái Răng, góp phần tạo môi trường sạch, đẹp cho điểm du lịch nổi tiếng này của TP. Cần Thơ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ: Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế gới sạch hơn 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO