Cần Thơ:  Phấn đấu trồng 850.000 cây xanh

15/02/2019 17:41

(TN&MT) - Theo kế hoạch, trong năm 2019, TP. Cần Thơ sẽ phấn đấu trồng khoảng 850.000 cây xanh ở các quận, huyện nhằm tăng độ che phủ, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng BĐKH.  

ảnh cây xanh đô thị cần thơ
Hoạt động trồng cây xanh hàng năm đang góp phần tăng độ che phủ, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái,... cho TP. Cần Thơ.


Thực hiện Chỉ thị số 9644/CT-BNN-TCLN ngày 12/12/2018 của Bộ NN&PTNT, về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, vừa qua UBND TP. Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch 31/KH-UBND, về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 trên địa bàn thành phố.
 

Mục đích phát động tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 nhằm tuyên truyền giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”, động viên các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tích cực tham gia trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh, tăng độ che phủ, tạo cho TP. Cần Thơ có môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng BĐKH và gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 

UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các cấp, các ngành chủ động, tích cực tuyên truyền, giáo dục, tạo được phong trào sâu rộng, huy động được mọi nguồn lực, mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang tích cực trồng cây, quản lý bảo vệ và chăm sóc tốt cây trồng. Đồng thời, tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 phải tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương, lãng phí. Lựa chọn kỹ về loài cây trồng phục vụ Tết trồng cây cho từng địa điểm, đảm bảo tiêu chuẩn cây giống chất lượng tốt, có giá trị nhiều mặt, trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây phải có chủ cụ thể, hiệu quả, đi đôi với cơ chế hưởng lợi. Ưu tiên phát triển các loại cây bản địa, cây đặc thù, phát triển nhanh, các loại cây có hiệu quả kinh tế như: Sao, Dầu, Xà cừ, Hoàng hậu, Gáo, Tre, Trúc, Tầm vông, Bạch đàn, Keo lai,… những loài cây bản địa có sức sống, sinh trưởng tốt, thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.
 

Theo dự kiến, trong tuần lễ phát động “Tết trồng cây” (cuối tháng 5/2019), 09 quận, huyện trên địa bàn TP. Cần thơ sẽ trồng khoảng 50.000 cây xanh. Địa điểm trồng cây là đất tại công sở, trường học, nhà văn hoá, chùa, các trục đường mới mở, đất công đã quy hoạch , trang trại, vườn hộ gia đình...
 

Để thực hiện đạt chỉ tiêu đã đề ra, UBND TP. Cần Thơ giao Sở NN&PTNT phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố, quận, huyện và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về “Tết trồng cây” để mọi người dân hưởng ứng và tích cực thực hiện; hướng dẫn, lựa chọn cây giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây đối với từng nhóm loài cây cụ thể, đảm bảo cây đạt tỷ lệ sống cao;... 
 

Theo kế hoạch, lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 cấp TP. Cần Thơ sẽ được tổ chức tại huyện Thới Lai vào ngày 19 tháng 5 năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ:  Phấn đấu trồng 850.000 cây xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO