Các đập cấp nước cho thủ đô của Nam Phi giảm sâu hơn do khủng hoảng nước lan rộng

25/01/2018 11:28

(TN&MT) – Số liệu ngày 24/1 cho thấy mực nước tại các đập cung cấp nước cho thủ đô Cape Town của Nam Phi đã giảm mạnh trong tuần này do cuộc khủng hoảng nước đang gia tăng.

Theo số liệu, mực nước của đập ở tỉnh Tây Cape của Nam Phi đã giảm xuống còn 25,3% hôm 22/1 từ mức 26,6% trong tuần trước và gần 40% trong một năm trước.

Chính quyền thành phố cho biết người dân sẽ phải xếp hàng chờ nước khi mực nước giảm xuống còn 13,5% - con số dự báo sẽ xảy ra vào tháng 4/2018.

Tuần trước, Cape Town đã khuyến cáo người dân giảm mức tiêu thụ nước hàng ngày của họ xuống gần một phần hai từ tháng 2/2018 trong bối cảnh các nhà chức trách đang cố gắng ngăn chặn tình trạng cạn kiệt nước.

Một vòi nước bị rò rỉ ở thị trấn Khayelitsha, gần Cape Town, Nam Phi vào ngày 12/12/2017. Ảnh: Reuters / Mike Hutchings
Một vòi nước bị rò rỉ ở thị trấn Khayelitsha, gần Cape Town, Nam Phi vào ngày 12/12/2017. Ảnh: Reuters / Mike Hutchings

Cuộc khủng hoảng nước gây rủi ro cho ngành du lịch sôi động của Cape Town, nới ​​gần 2 triệu du khách đổ xô đến thủ đô này mỗi năm.

Theo dự báo, trong năm 2018, Nam Phi, nhà sản xuất rượu vang đứng thứ bảy trên thế giới ​​sẽ hứng chịu vụ mùa thất thu nhất trong hơn một thập niên do hạn hán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các đập cấp nước cho thủ đô của Nam Phi giảm sâu hơn do khủng hoảng nước lan rộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO