Ngành TN&MT

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tham quan triển lãm về đa dạng sinh học tại Quảng Nam

Khương Trung 16/03/2024 - 13:46

(TN&MT) - Sáng 16/3, trong khuôn khổ Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã tham quan triển lãm về đa dạng sinh học tại Quảng Nam.

Tham gia cùng buổi thăm quan triển lãm có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng các du khách.

small_20240316-bo-truong-tham-quan-trien-lam-1.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, Đa dạng sinh học đang được quan tâm trên quy mô toàn cầu, đặc biệt sau khi Hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học của Liên hợp quốc (COP15) năm 2022 thông qua Khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu, nhằm thúc đẩy các quốc gia trên thế giới cùng nỗ lực đảo ngược xu hướng suy thoái đa dạng sinh học hiện nay. Việt Nam có lợi thế giá trị đa dạng sinh học cao. Trong thời gian dần đây, công tác bảo tồn ngày càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ.
small_20240316-bo-truong-tham-quan-trien-lam-11.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng, khi càng phát triển, thiên nhiên sẽ càng bị thu hẹp lại. Bài toán đặt ra cho cơ quan quản lý là phải làm gì để Việt Nam vừa phát triển bền vững vừa giữ gìn vốn tài nguyên và phát huy được các giá trị tự nhiên của đất nước.
small_20240316-bo-truong-tham-quan-trien-lam-8.jpg
Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, giai đoạn hiện nay có thuận lợi là các tổ chức, đối tác quốc tế rất quan tâm và đã đề xuất sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.
small_20240316-bo-truong-tham-quan-trien-lam-2.jpg
Việc mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế vừa để học hỏi lẫn nhau, vừa giúp tăng cường hiệu quả, chất lượng công tác quản lý Nhà nước về bảo tồn.
small_20240316-bo-truong-tham-quan-trien-lam-3.jpg
Các đại biểu nghe giới thiệu về tiềm năng đa dạng sinh học của Quảng Nam
small_20240316-bo-truong-tham-quan-trien-lam-5.jpg
Các đại biểu nghe giới thiệu một sản phẩm của Quảng Nam
small_20240316-bo-truong-tham-quan-trien-lam-6.jpg
Hiện nay, vấn đề gắn bảo tồn với phát triển kinh tế xã hội, từ bảo tồn để làm lợi cho người dân, cho địa phương.
small_20240316-bo-truong-tham-quan-trien-lam-9.jpg
Các đại biểu tham quan gian triển lãm tranh về đa dạng sinh học
small_20240316-bo-truong-tham-quan-trien-lam-10.jpg
Rất nhiều các cháu thiếu nhi tham quan triển lãm và dùng điện thoại lưu lại những hình ảnh đặc sắc về đa dạng sinh
small_20240316-bo-truong-tham-quan-trien-lam-12.jpg
small_20240316-bo-truong-tham-quan-trien-lam-13.jpg
Tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức khai mạc các hoạt động “Năm Phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024”
small_20240316-bo-truong-tham-quan-trien-lam-14.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh giao Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục; hướng dẫn thực hiện công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
small_20240316-bo-truong-tham-quan-trien-lam-15.jpg
Các vị lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với các cháu học sinh
small_20240316-bo-truong-tham-quan-trien-lam-16.jpg
Các cháu học sinh của Quảng Nam tham gia các hoạt động “Năm Phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024”
small_20240316-bo-truong-tham-quan-trien-lam-17.jpg
Các cháu học sinh của Quảng Nam tham gia các hoạt động “Năm Phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024”
small_20240316-bo-truong-tham-quan-trien-lam-.jpg
Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm “Năm Phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia"

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tham quan triển lãm về đa dạng sinh học tại Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO