Trong nước

Bộ TN&MT tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây tại Hà Tĩnh: Trồng 120.000 cây phi lao chắn sóng tại bãi biển Thiên Cầm

Khương Trung 25/02/2024 15:40

(TN&MT) – Sáng 25/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây xuân Giáp Thìn”, khởi động Tháng Thanh niên 2024”. Tại đây, Ban Tổ chức dự kiến trồng 120.000 cây phi lao chắn sóng tại bãi biển Song Yên (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) để góp phần chắn gió, chắn cát cho nhân dân; trồng 300 cây hoa ban từ mảnh đất Điện Biên anh hùng tại quê hương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót.

small_20240225-bo-truong-khoi-cong-nha-tuong-niem-ahls-8(1).jpg
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Lễ phát động “Tết trồng cây xuân Giáp Thìn”, khởi động Tháng Thanh niên 2024”.

Tham dự chương trình, có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thanh Bình - nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội người Cao tuổi Việt Nam; Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Trung tâm, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh, có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trương Thanh Huyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; Lê Ngọc Châu, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh; các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành tài trợ các hoạt động an sinh xã hội trong Tháng Thanh niên 2024; đại diện dòng tộc, thân nhân gia đình Anh hùng Phan Đình Giót và đông đảo đoàn viên thanh niên và cán bộ, lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân địa phương tham dự Chương trình.

small_20240225-bo-truong-khoi-cong-nha-tuong-niem-ahls-6(1).jpg
Các cháu thiếu nhi biểu diễn văn nghệ tại buổi Lễ

Lễ phát động nhằm hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Chính phủ phát động; hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); tưởng niệm 70 năm Ngày Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót hy sinh (13/3/1954 - 13/3/2024); thiết thực kỷ niệm 20 năm Tháng Thanh niên và 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng, "Tết trồng cây" theo lời Bác Hồ đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp tết đến xuân về. Trên cả nước đã phát động hàng ngàn phong trào, các chương trình có quy mô lớn như: "Chương trình trồng 5 triệu hecta rừng", "Chương trình phủ xanh đất đồi trọc", "Chương trình trồng 1 triệu cây xanh", "Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh"…. từ đó nước ta có hàng triệu cây xanh, hàng vạn héc ta rừng được trồng thêm mới, góp phần phủ kín đất trống, đồi núi trọc trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

small_20240225-bo-truong-trong-cay-ha-tinh-3.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội người Cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Trung Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải trồng cây hoa ban tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên.
small_20240225-bo-truong-trong-cay-ha-tinh-4.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng, "Tết trồng cây" theo lời Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp tết đến xuân về. Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, sau 3 năm thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cả nước đã trồng mới được gần 770 triệu cây xanh với tổng nguồn vốn huy động là gần 9.500 tỷ đồng để thực hiện đề án. Góp phần vào thành tựu chung đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã luôn tích cực tham gia, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương trồng cây, trồng rừng với nhiều cách làm hay, thiết thực và hiệu quả.

small_20240225-bo-truong-trong-cay-ha-tinh-6.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành trồng cây tại buổi Lễ.

Hiện nay, đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá. Mỗi năm, đất nước phải dành một diện tích đáng kể để phát triển công nghiệp, đô thị. Cùng với quá trình này, chất lượng môi trường đang ngày càng suy giảm đến mức báo động bởi ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất và mực nước biển dâng . Đó cũng chính là một trong những thách thức môi trường lớn nhất đối với nhân loại trong Thế kỷ 21.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng, chúng ta càng thấm thía những lời dạy của Bác Hồ, càng thấy sâu sắc hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng. Trồng thêm cây xanh cùng với ngăn chặn sự tàn phá, khai thác rừng bừa bãi sẽ góp phần to lớn chống xói mòn, hạn chế lũ lụt; trồng thêm cây xanh khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong hành động hiện thực hóa cam kết của Việt Nam đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 tại các Hội nghị Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP).

small_20240225-bo-truong-trong-cay-ha-tinh-10.jpg
Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
small_20240225-bo-truong-trong-cay-ha-tinh-1.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh trồng cây phi lao tại bãi biển Thiên Cầm.

Với chương trình “Tết trồng cây” năm nay tại tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và tỉnh Hà Tĩnh đã lựa chọn huyện Cẩm Xuyên, là địa phương có đầy đủ điều kiện tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, độc đáo nhiều đồi núi, sông hồ, đồng bằng và dải ven biển. Nhân dịp này, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị các cấp, các ngành và kêu gọi toàn thể đồng chí, đồng bào hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào, tốt cây đó; đồng thời cần nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững.

Ban Tổ chức sẽ tiến hành trồng 120.000 cây phi lao chắn sóng tại bãi biển Song Yên, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên để góp phần chắn gió, chắn cát cho nhân dân và giữ được một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ của miền Trung; trồng 300 cây hoa ban từ mảnh đất Điện Biên anh hùng, tại quê hương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót.

Cũng tại Lễ ra quân, thực hiện lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng Tết trồng cây, khởi động Tháng Thanh niên năm 2024; nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Đối với hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, huyện Cẩm Xuyên và các cấp, ngành, đơn vị liên quan tích cực phối hợp trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, các hoạt động bảo vệ môi trường sống xanh, sạch đẹp.

Đề nghị các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy sức trẻ, xung kích, tình nguyện đi đầu, tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo của người trẻ trong công tác bảo vệ môi trường. Việc trồng cây xanh không chỉ thực hiện khi phát động mà cần phải thực hiện thành nhiều đợt, tại nhiều địa điểm gắn với đảm bảo chăm sóc hiệu quả. Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng, chăm sóc và bảo vệ thật tốt ít nhất một cây xanh, tương lai sẽ có hàng vạn, hàng chục triệu cây xanh. Điều này không những cải thiện môi trường sống của chính chúng ta, mà còn vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Đối với các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, phối hợp chỉ đạo triển khai hiệu quả Tháng Thanh niên theo lĩnh vực, phân công phụ trách. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn bám sát chủ đề Tháng Thanh niên, chỉ đạo hiệu quả thiết thực trong các cấp bộ Đoàn; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; mạnh dạn đăng ký đảm nhận những việc mới, việc khó, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, để Tháng Thanh niên thực sự lan tỏa, hiệu quả, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và phong trào thi đua cao điểm của tuổi trẻ chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú và 110 năm Ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Một số hình ảnh trồng cây tại buổi Lễ phát động

small_20240225-bo-truong-trong-cay-ha-tinh-12.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng tham gia trồng cây phi lao tại bãi biển Thiên Cầm
small_20240225-bo-truong-trong-cay-ha-tinh-13.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội người Cao tuổi Việt Nam tham gia trồng cây phi lao tại bãi biển Thiên Cầm
small_20240225-bo-truong-trong-cay-ha-tinh-14.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương tham gia trồng cây phi lao tại bãi biển Thiên Cầm
small_20240225-bo-truong-trong-cay-ha-tinh-15.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng các đại biểu trồng cây phi lao trên bãi biển Thiên Cầm
small_20240225-bo-truong-trong-cay-ha-tinh-2.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu trồng cây phi lao trên bãi biển Thiên Cầm
small_20240225-bo-truong-trong-cay-ha-tinh-a-cuong.jpg
Các đại biểu tham gia trồng cây phi lao tại bãi biển Thiên Cầm
small_nguoi-dan-1.jpg
Các đại biểu tham gia trồng cây phi lao tại bãi biển Thiên Cầm
small_nguoi-dan-3.jpg
Các đại biểu tham gia trồng cây phi lao tại bãi biển Thiên Cầm
small_nguoi-dan-2.jpg
Các đại biểu tham gia trồng cây phi lao tại bãi biển Thiên Cầm
small_20240225-bo-truong-trong-cay-ha-tinh-9.jpg
Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây hoa ban trên quê hương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót
small_20240225-bo-truong-trong-cay-ha-tinh-7.jpg
Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây hoa ban trên quê hương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây tại Hà Tĩnh: Trồng 120.000 cây phi lao chắn sóng tại bãi biển Thiên Cầm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO