Bộ TN&MT đồng hành cùng Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam hỗ trợ các nạn nhân trong cuộc sống

24/09/2018 17:18

(TN&MT) - Chiều ngày 24/09, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam tại trụ sở Trung ương Hội. Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam; Trung tướng Hoàng Châu Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam cùng các lãnh đạo hai đơn vị.

BT 1
Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm việc với Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam


Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho biết, đến nay, tổ chức Hội đã được thành lập ở 63 tỉnh, 610 huyện; 6551 xã phường; gần 400.000 hội viên. Trong công tác vận động nguồn lực xã hội và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Tính đến tháng 3/2018, Hội đã vận động được gần 1.724 tỷ đồng. Số tiền đó đã được sử dụng  xây dựng 26 Trung tâm Bảo trợ xã hội, hỗ trợ làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương; trợ cấp học bổng; trợ giúp tìm việc làm; hỗ trợ vốn sản xuất; tặng các phương tiện sinh hoạt; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; trợ cấp khó khăn, trợ cấp khác phục thiên tai; thăm hỏi, tặng quà nhân ngày lễ tết cho hàng trăm ngàn lượt nạn nhân. Hội đã xây dựng 11 trung tâm (đã có 9 trung tâm đi vào hoạt động) xông hơi, giải độc tố cho nạn nhân.

Về nhiệm vụ đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân, Hội luôn kiên định, kiên trì cuộc đấu tranh phù hợp với đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước;  Công tác đối ngoại được đẩy mạnh. Hiện nay, Hội có quan hệ với hàng trăm tổ chức và cá nhân thuộc 30 quốc gia ở 5 châu lục; Công tác tham mưu, đề xuất, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, công tác tuyên truyền, thi đua, công tác khoa học, tài chính, kiểm tra được duy trì nền nếp.

BT 3
Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam


Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng nhấn mạnh, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam hiện nay đang thực hiện những nhiệm vụ xã hội, chính sách quan trọng mà Đảng, Nhà nước giao phó. Với nhiệm vụ, chức năng của Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn nhận thấy có trách nhiệm đồng hành cùng Hội trong các công tác giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho những nạn nhân chất độc da cam và song song với nhiệm vụ giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam trong cuộc sống.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cùng với Hội phối hợp với các Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các bộ ngành khác để hỗ trợ đến các nạn nhân một cách thiết thực và hiệu quả nhất trong các công tác đấu tranh pháp lý, ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng cục Môi trường phối hợp với Hội để Hội được tiếp cận với bản đồ khu vực bị phun rải chất độc hoá học để Hội có cơ sở đề xuất chế độ chính sách đối với nạn nhân; Tạo điều kiện, cho phép Hội được tiếp cận, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu, kết quả nghiên cứu liên quan đến đánh giá tác hại và kết quả khắc phục hậu quả chất độc hoá học/dioxin...

BT 2
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh trao Kỷ niệm chương vì nạn nhân chất độc da cam cho Bộ trưởng Trần Hồng Hà


Cũng trong buổi làm việc, thay mặt Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh đã trao Kỷ niệm chương vì nạn nhân chất độc da cam cho Bộ trưởng Trần Hồng Hà vì những đóng góp trong công tác của Hội cũng như các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam trong cuộc sống.

* Trước đó, ngày 21/9/2018, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã có buổi làm việc về tình hình tổ chức, hoạt động của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trong thời gian qua, cũng như công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 30 năm thành lập và Đại hội nhiệm kỳ lần thứ VII (2018 - 2023) của Hội. Tham dự chương trình có chủ tịch Hội Nguyễn Ngọc Sinh; GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội đồng cây di sản Việt Nam, Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN; PSG.TS Nguyễn Đình Hòe, Tổng thư ký Hội.

VACNE được thành lập năm 1988, là một trong những Hội hoạt động tích cực trong lĩnh vực TN&MT. Thời gian qua, Hội đã có nhiều đóng góp vào công tác quản lý Nhà nước về TN&MT như: Tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về TN&MT; phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về TN&MT; thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc ngành TN&MT… Bên cạnh đó, Hội luôn đáp ứng kịp thời yêu cầu của xã hội thông qua hoạt động tư vấn, giám định và phản biện xã hội - thế mạnh truyền thống của Hội; Tổ chức nhiều hội thảo khoa học; Thực hiện có kết quả chức năng đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực TN&MT. Đặc biệt, Hội đã có nhiều sáng tạo trong việc phát động sâu rộng trong quần chúng phong trào bảo tồn Cây Di sản Việt Nam.

BT 5
Ông Nguyễn Ngọc Sinh - Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường phát biểu


Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, khẳng định, Bộ TN&MT sẽ song hành cùng Hội tham gia các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định, cũng như hỗ trợ Hội tiến hành các thủ tục chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ lần thứ VII.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT cần phải tăng cường phối hợp với Hội hơn nữa để có thể nhận được những ý kiến đóng góp, phản biện thiết thực từ những nhà khoa học hàng đầu của ngành đang cống hiến trong Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT đồng hành cùng Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam hỗ trợ các nạn nhân trong cuộc sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO