Đất đai

Bình Định yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai

Đông Duy - Thanh Tùng 14/09/2024 - 16:10

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã có Công văn gửi các địa phương trong tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND các phường Nhơn Bình, Quang Trung, Ghềnh Ráng và xã Phước Mỹ rà soát, củng cố hồ sơ, chủ động lập thủ tục xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp lấn, chiếm đất đai, vi phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép… trong tháng 9/2024.

anh-1.jpg
UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND TP. Quy Nhơn chủ động lập thủ tục xử lý các trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép trên địa bàn

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn; chỉ đạo các phòng, ban, nhất là UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện, có biện pháp ngăn chặn từ xa, xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép tại địa phương, nhất là đối với các tuyến đường giao thông mới mở tại địa phương; bên cạnh đó, tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền để người dân hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng.

Định kỳ 06 tháng (vào giữa năm và cuối năm), tổ chức kiểm tra trách nhiệm các phòng, ban liên quan và UBND cấp xã trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, qua đó xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buông lỏng công tác quản lý, bao che các trường hợp vi phạm về đất đai theo quy định pháp luật hiện hành. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình vi phạm về đất đai trên địa bàn quản lý.

Sở TN&MT tiếp tục tăng cường chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai; theo dõi, thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố, nhất là công tác chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; chủ động xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, bao che (nếu có) theo quy định pháp luật hiện hành.

dji_20240713090100_0679_d-min.jpg
Sở TN&MT tăng cường kiểm tra công tác quản lý đất đai tại các địa phương (Ảnh: Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định)

Trước đó, ngày 30/6/2023, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch thực hiện xử lý lấn, chiếm đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với các trường hợp vi phạm trước ngày 1/7/2014, trường hợp nào đủ điều kiện cho phép tiếp tục sử dụng đất thì UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng TN&MT hướng dẫn người sử dụng đất làm đơn xin cấp giấy chứng nhận QSD đất; đối với các trường hợp không đủ điều kiện cho phép tồn tại, thì thông báo nêu rõ thời gian và hướng xử lý cụ thể. Các trường hợp buộc phải tháo dỡ trả đất cho Nhà nước, nếu quá thời gian quy định mà người sử dụng đất không chấp hành, thì UBND xã, phường, thị trấn báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Các trường hợp lấn, chiếm đất đai từ ngày 1/7/2014 trở về sau, Nhà nước không công nhận quyền sử dụng đất, không cấp giấy chứng nhận QSD đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Bình Định từng nhìn nhận rằng, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, việc quản lý, sử dụng đất ngày càng hiệu quả, nguồn thu từ đất tăng; công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện chặt chẽ theo quy định pháp luật; công tác lập, quản lý quy hoạch đã có chuyển biến rõ nét, tạo diện mạo mới trong xây dựng phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý đất đai của tỉnh vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: chính quyền tại một số địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý đất đai; vẫn còn xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép tại một số nơi trên địa bàn tỉnh; việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý lấn, chiếm đất đai tại một số địa phương chưa kiên quyết, kịp thời, đặc biệt có nơi còn bao che, buông lỏng quản lý; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ dự án; công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện còn chậm, chất lượng và tính khả thi chưa cao; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai còn có vụ việc kéo dài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO