Xã hội

Bình Định: Tổ chức cứu nạn khẩn cấp 14 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển

Thanh Tùng 20/11/2023 15:49

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Vùng Cảnh sát biển 3, Quân chủng Hải Quân Việt Nam về việc hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp 14 thuyền viên trên tàu cá BĐ-98268TS bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, vào lúc 2 giờ ngày 20/11, Tàu cá BÐ-98268 TS, chủ tầu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Văn Bạn, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, khi tàu đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 10'53'N 1032'E (cách Đông Bắc đảo Phú Quý, Bình Thuận khoảng 92 hải lý) thì bị phá nước, chìm tàu, trên tàu có 14 lao động, các thuyền viên đang cố gắng bám vào các vật nổi của tàu cá.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Thường trực về Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định đã chuyển thông tin đến Đài thông tin duyên hải Quy Nhơn và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đề nghị phối hợp với gia dình chủ tàu thông báo, kêu goi, huy động các tàu đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn để hỗ trợ, cứu nạn 14 thuyền viên trên tàu BÐ-98268 TS.

Tại khu vực tàu cá bị nạn hiện có tầu cá PY-96292 TS và PY-92628 TS đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn 14 thuyền viên. Ngoài ra, có 2 tàu cá Bình Định đang hành trình đến hỗ trợ tàu bị nạn, gồm: tàu cá BÐ 9S122 TS của ông Trần Toàn, ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, cách khu vục tàu bị nạn khoảng 20 hải lý và tàu cá BÐ 96926 TS của ông Võ Tiếp, ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, cách khu vực tàu bị nạn khoảng 24 hải lý.

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN và PTDS tỉnh, do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiêm Phó Trưởng ban Trần Văn Phúc cùng Lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn, Lãnh dạo phòng Kinh tế Hoài Nhơn đã xuất phát vào tỉnh Binh Thuận để phối hợp, triển khai tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Lúc 7 giờ 20 ngày 20/11, tàu Cảnh sát biển CSB 6007 đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực đảo Phú Quý, Bình Thuận đã xuất phát ra khu vực tàu bị nạn để tổ chức tìm kiểm cứu nạn.

Để kịp thời cứu nạn tàu cá BÐ-98268 TS và 14 thuyền viên trên tàu, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân, Ủy ban nhân dân tinh Bình Định đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cảnh sát biển Vùng 2, Quân chủng Hải quân Việt Nam chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí phương tiện, nhân lực hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Tổ chức cứu nạn khẩn cấp 14 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO