Bình Định: Khai thác cát Khu kinh tế Nhơn Hội chưa có giấy phép để làm bến xe Nhơn Lý

03/06/2019 18:59

(TN&MT) - Hai tháng nay, tại khu vực xây dựng bến xe xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn xuất hiện hoạt động khai thác, vận chuyển cát Khu kinh tế Nhơn Hội. Khu đồi cát này có rất nhiều ngôi mộ của người dân xã Nhơn Lý yên nghỉ hàng chục năm nay.

Hai tháng nay, tại khu vực xây dựng bến xe xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn xuất hiện hoạt động khai thác, vận chuyển cát Khu kinh tế Nhơn Hội
Hai tháng nay, tại khu vực xây dựng bến xe xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn xuất hiện hoạt động khai thác, vận chuyển cát Khu kinh tế Nhơn Hội


Từ trục đường Khu kinh tế Nhơn Hội rẽ vào đường đi Nhơn Lý là đến khu vực đang xây dựng bến xe xã Nhơn Lý. Khu đồi cát cao khoảng gần chục mét, phía trên đồi có nhiều ngôi mộ của người dân trong xã nằm yên nghỉ.

UBND xã Nhơn Lý đang tiến hành xây dựng bến xe của xã, tuy nhiên để có diện tích mặt bằng 3000m2 thì phải vận chuyển toàn bộ khối lượng cát ra ngoài nhằm hạ cốt nền, tạo mặt bằng xây dựng bến xe.

Cát trong Khu kinh tế Nhơn Hội bị khai thác để làm bến xe Nhơn Lý
Cát trong Khu kinh tế Nhơn Hội bị khai thác để làm bến xe Nhơn Lý


Theo người dân phản ánh, hai tháng nay, tại khu vực xây dựng bến xe xã Nhơn Lý, nhiều chiếc xe ben chạy vào vận chuyển chở cát ra ngoài khu vực. Việc lấy cát làm ảnh hưởng đến những ngôi mộ đang nằm trên đỉnh đồi cát khiến người dân lo lắng, bức xúc. Vì nếu cứ lấy cát như vậy, mồ mả bị sụt lún sập xuống thì người thân của họ biết yên nghỉ nơi đâu. Một người dân ở xã Nhơn Lý chia sẻ: Họ lấy cát làm sụt lún mồ mả nên người dân tập trung phản đối thì dừng lấy cát. Sau đó chúng tôi thấy họ xây bức tường chắn để mồ mả không sập xuống và tiếp tục lấy cát cho đến nay.

Xe ben chở cát ra ngoài khu vực đồi cát làm bến xe Nhơn Lý
Xe ben chở cát ra ngoài khu vực đồi cát làm bến xe Nhơn Lý

Tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT liên hệ với ông Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý, ông Dũng cho biết: Việc lấy cát ra ngoài để tạo mặt bằng xây dựng bến xe Nhơn Lý. Cát chở ra ngoài phục vụ thi công nâng mặt bằng suối Cả tại Nhơn Lý. Khối lượng cát lấy đi đã tính toán trong hạng mục công trình, nên không cần xin phép khai thác. Khi mình khai thác cát thì mới xin phép, còn đây mình lấy cát ra ngoài để tạo mặt bằng, nếu xin chỗ đổ cát nữa thì sẽ tốn tiền.

Khu đồi cát làm bến xe Nhơn Lý là cát trong Khu Kinh tế Nhơn Hội, khoáng sản chưa khai thác cần phải được bảo vệ, mà trách nhiệm đó đầu tiên thuộc về UBND xã Nhơn Lý.

Trên đỉnh đồi cát vẫn còn nhiều ngôi mộ của người dân xã Nhơn Lý nằm yên nghỉ
Trên đỉnh đồi cát vẫn còn nhiều ngôi mộ của người dân xã Nhơn Lý nằm yên nghỉ

Khai thác khoáng sản, phục vụ công trình thi công phải được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản khi dự án được phê duyệt, cấp phép đầu tư. Dù dự án lớn hay nhỏ thì việc cấp phép khai thác khoáng sản trong công trình cũng phải thực hiện theo quy định Luật khoáng sản 2010. Hơn nữa, thi công xây dựng bến xe Nhơn Lý, khu đồi cát không cải tạo tại chỗ, mà phải di dời, vận chuyển ra ngoài để hạ cốt nền, lấy mặt bằng làm dự án thì nhất thiết phải có giấy phép khai thác.

Việc khai thác cát trong Khu kinh tế Nhơn Hội để làm mặt bằng bến xe Nhơn Lý khi chưa có giấy phép của chính quyền địa phương là vi phạm quy định trong hoạt động khai thác khoáng sản. Chưa kể việc khai thác này, tạo điểm nóng cho các đối tượng “cát tặc” hoạt động khai thác, vận chuyển cát tại Khu kinh tế Nhơn Hội rầm rộ hơn mà không thể kiểm soát được, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Cùng với đó, nỗi lo lắng của người dân về ngôi mộ thân nhân sẽ di dời đi đâu, nếu đồi cát bị lấy đi dẫn đến người dân bức xúc khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp. Hậu quả đó, ai sẽ chịu trách nhiệm ngoài Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý, UBND thành phố Quy Nhơn và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định?!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Khai thác cát Khu kinh tế Nhơn Hội chưa có giấy phép để làm bến xe Nhơn Lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO