Bình Định hưởng ứng phong trào Tết trồng cây

Mỹ Bình | 13/02/2022 18:03

Những ngày qua các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định tích cực hưởng ứng phát động phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 nhằm hướng đến hoàn thành Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, Bình Định đến năm 2025 có tổng số cây xanh trồng trên địa bàn tỉnh là 11.027.403 cây (trồng cây phân tán 9.115.500 cây; trồng rừng tập trung 1.911.903 cây). Mục tiêu là góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư và người dân đối với công tác phát triển rừng và trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

dsc08041.jpg
  Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long tham gia trồng cây xanh tại thị xã Hoài Nhơn 

Đánh giá của Sở Nông nghiệp – PTNT Bình Định, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc triển khai kế hoạch trồng mới 1 tỷ cây xanh chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh Bình Định trồng mới 164 ha rừng, tương đương với gần 165 nghìn cây xanh. Năm 2022, Sở Nông nghiệp – PTNT Bình Định chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng và hoàn thiện kế hoạch trồng mới 1 tỷ cây xanh; rà soát quỹ đất, bố trí nguồn lực phù hợp để đầu tư; kêu gọi người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia.

Nhân dịp chào xuân mới, các địa phương trong tỉnh Bình Định tích cực tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây ““Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 nhằm thực hiện Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

258771911_335292035182246_7211632015152524474_n.jpg
   Huyện Hoài Ân tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây

Hoài Ân là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh Bình Định triển khai Kế hoạch trồng mới 1 tỷ cây xanh với khoảng 511 ha, trồng mới 511 nghìn cây xanh phân tán trong giai đoạn 2021 - 2025. Hằng năm các địa phương của huyện Hoài Ân bố trí kinh phí để trồng mới khoảng 102 ha. Năm 2022, huyện Hoài Ân bố trí 500 triệu đồng thực hiện Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh.

Thành phố Quy Nhơn cũng bố trí quỹ đất trồng mới 352 ha, trong đó trồng phân tán là 252 ha, trồng tập trung 100 ha để hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh kết hợp với việc quảng bá du lịch xanh, giai đoạn 2021 – 2025.

dsc08058.jpg
  Thị xã Hoài Nhơn phát động phong trào Tết trồng cây 

Thị xã Hoài Nhơn, qua gần một năm triển khai phát động phong trào hưởng ứng trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn thị xã được tổ chức vào đầu Xuân Tân Sửu 2021, đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị của thị xã Hoài Nhơn đã trồng hơn 130.000 cây xanh các loại, góp phần từng bước đạt được mục tiêu đề ra của Kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Vào dịp đón Bằng di tích Trận ném bom Chợ Đề, thị xã Hoài Nhơn tiếp tục phát động phong trào Tết trồng cây mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Mục tiêu của phong trào là phát động sâu rộng các hoạt động thi đua, thiết thực làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Thông qua Lễ phát động, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào trồng rừng, trồng cây xanh trên địa bàn thị xã, tăng cường mảng xanh đô thị, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

ts.jpg
   Huyện Đoàn Tây Sơn tham gia phát động Tết trồng cây 

Cùng đó, huyện Tây Sơn tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 tại Khu dân cư phía Nam huyện Tây Sơn. Đây là hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò và tầm quan trọng của việc trồng cây đối với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; tạo cảnh quan, môi trường sống trong lành, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho con người.

Huyện An Lão phát động phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 nhằm kêu gọi toàn thể nhân dân trong huyện hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng và chăm sóc cây xanh ngay từ những ngày đầu xuân góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đối khí hậu.

Ngoài ra, Huyện Đoàn An Lão thực hiện Công trình “Đường hoa thanh niên” dài hơn 500 m trên địa bàn thôn Gò Đồn, xã An Tân và tổ chức thực hiện “Vườn cây thanh niên” với số lượng 100 cây cau, 25 cây ăn trái các loại tại khuôn viên làm việc của Công an huyện. Đây là hoạt động ý nghĩa và thường xuyên của tuổi trẻ An Lão với mong muốn phủ xanh đất trống, gắn với phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đem lại môi trường xanh – sạch – đẹp.

dsc05464.jpg
  Tỉnh đoàn Bình Định và Hội doanh nhân trẻ Bình Định hưởng ứng phong trào Tết trồng cây 

Không chỉ các địa phương mà Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 và trồng 200.000 cây xanh chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ.

Ông Huỳnh Ngọc Bảo - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm Bình Định (Sở NN&PTNT) cho biết: Việc triển khai chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 góp phần làm xanh thêm những cánh rừng, tăng độ che phủ tán rừng, tạo không gian xanh cho khu vực đô thị, tạo cảnh quan xanh khu vực nông thôn. Đồng thời, nhờ việc triển khai lồng ghép chương trình Tết trồng cây, Lễ phát động trồng cây xanh sâu rộng đến cơ sở từng bước hình thành, thay đổi tư duy, ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ cây xanh tăng lên. Chi cục Kiểm lâm với vai trò là đơn vị quản lý, bảo vệ rừng phối hợp với chính quyền các địa phương trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị chung tay trồng cây xanh, bảo vệ cây xanh thích ứng với biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định hưởng ứng phong trào Tết trồng cây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO