Bình Định: Dân bức xúc vì xây nhà trên đất giao thông

29/06/2019 19:31

(TN&MT) - UBND TX An Nhơn (Bình Định) ban hành quyết định bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước là đất, nhà cho hộ gia đình. Đáng nói, tài sản được bán nằm trong phạm vi đất giao thông và hiện hộ gia đình đang xây dựng nhà kiên cố trên đất giao thông. Điều này khiến dư luận địa phương bức xúc, gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng.

anh 1 hem 398 ngo gia tu
Hẻm 398 Ngô Gia Tự và căn nhà gia đình ông Hùng đang xây dựng kiên cố nằm ở cuối hẻm, giáp phía Đông nhà bà Hoa

Xây nhà trên đất giao thông(?)

Gửi đơn tới các cơ quan chức năng, bà Lê Thị Hoa - trú số nhà 398/28 đường Ngô Gia Tự, khu vực Ngô Gia Tự, phường Bình Định (TX An Nhơn), trình bày: Khu dân cư nơi gia đình bà đang sinh sống trước kia là Khu nhà máy mía đường, thuốc lá An Nhơn - thuộc Trạm chế biến nông sản thực phẩm An Nhơn. Năm 1994, theo quyết định số 1664/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình Định, UBND huyện An Nhơn - nay là TX An Nhơn - quy hoạch phân lô đất ở tại Khu nhà máy mía đường, thuốc lá An Nhơn thành 25 lô để bán cho những hộ dân có nhu cầu; trong đó có căn nhà số 398/28 hiện bà Hoa đang sử dụng.

Theo sơ đồ hiện trạng và quy hoạch được cấp thẩm quyền lập năm 1994, căn nhà bà Hoa có giới cận Đông giáp đường đi, Tây giáp lô số 24, Nam giáp đường đi, Bắc giáp sông. Đường đi phía Đông có chiều rộng hơn 6 m - nay thuộc hẻm 398 Ngô Gia Tự - dẫn từ đường Ngô Gia Tự (phía Nam) đến giáp bờ sông (phía Bắc) phục vụ việc đi lại của người dân, cũng như thoát nước vào mùa mưa, lũ.

Thế nhưng hiện nay, gia đình ông Võ Trọng Hùng (trú phường Bình Định) tiến hành xây dựng nhà ở kiên cố trên đất thuộc hẻm 398 Ngô Gia Tự. Điều này khiến bà Hoa và hơn 20 hộ gia đình ở khu dân cư Khu nhà máy mía đường, thuốc lá An Nhơn bất bình, phản đối.

Bà Hoa bức xúc: “Theo quy hoạch năm 1994, phía Đông nhà tôi là đường giao thông rộng hơn 6 m. Còn theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhà nước cấp cho tôi vào năm 2007, phía Đông nhà tôi là đường đi quy hoạch rộng 3,05 m. Hiện nay, phần đất giao thông ở phía Đông nhà tôi bị gia đình ông Hùng sử dụng để xây dựng nhà ở kiên cố; ảnh hưởng quá trình thoát nước mỗi khi trời mưa, gây ngập úng cục bộ tại khu dân cư”.

anh 1a can nha gia dinh ong hung dang xay dung
Hẻm 398 Ngô Gia Tự và căn nhà gia đình ông Hùng đang xây dựng kiên cố nằm ở cuối hẻm, giáp phía Đông nhà bà Hoa

Được biết, khu vực ông Hùng đang xây dựng nhà nằm tại vị trí cuối hẻm 398 Ngô Gia Tự, giáp đất bảo vệ bờ sông và phía Đông nhà bà Hoa. Vào năm 1999, ông Hùng tự ngăn vách, che tôn tại vị trí này làm nơi ở tạm; năm 2000, ông được UBND huyện An Nhơn cho thuê sử dụng. Đến tháng 12.2013, UBND TX An Nhơn ban hành quyết định bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước gồm đất và nhà tọa lạc tại vị trí này cho gia đình ông Hùng.

Sớm giải quyết dứt điểm

Theo Phòng Quản lý đô thị TX An Nhơn, thì: Từ năm 1994 đến nay, Khu nhà máy mía đường, thuốc lá An Nhơn có 3 đồ án quy hoạch xây dựng được thực hiện. Căn cứ theo các đồ án quy hoạch, việc UBND TX An Nhơn ban hành quyết định bán đất ở và nhà (47,56 m2 đất ở và nhà cấp 4 rộng 24,6 m2) tại Khu nhà máy mía đường, thuốc lá An Nhơn, thuộc hẻm 398 Ngô Gia Tự là phù hợp quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt năm 2003. Ngoài ra, vị trí xây dựng nhà ở của gia đình ông Hùng cũng phù hợp với quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đô thị dọc 2 bên đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng.

anh 2 so do
Trong sổ đỏ nhà nước cấp cho bà Hoa thể hiện phía Đông nhà bà giáp đường đi quy hoạch rộng 3,05 m

Không đồng tình, bà Hoa, cho rằng: UBND TX An Nhơn bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước là đất, nhà tại hẻm 398 Ngô Gia Tự cho gia đình ông Hùng nhằm mục đích hợp thức hóa để gia đình ông được xây dựng nhà trên đất giao thông. Bởi theo sơ đồ hiện trạng và quy hoạch lập năm 1994, vị trí này là đất giao thông, không được phân số lô và cũng không có nhà. Ngoài ra, sổ đỏ nhà nước cấp cho bà Hoa năm 2007, vị trí đất gia đình ông Hùng đang xây dựng nhà cũng được thể hiện đường đi quy hoạch. Còn tài sản gắn liền trên đất mà UBND TX An Nhơn xác định là nhà cấp 4 thì thực chất là do ông Hùng tự ngăn vách và che tôn làm nơi ở tạm.

“Việc UBND TX An Nhơn bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước cho gia đình ông Hùng là không có căn cứ và vi phạm Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Tôi đề nghị các cấp, các ngành ở tỉnh Bình Định sớm kiểm tra, làm rõ việc này. Đồng thời, giải quyết trả lại hẻm 398 Ngô Gia Tự như hiện trạng trước đây”, bà Hoa đại diện cho các hộ dân ở khu dân cư Khu nhà máy mía đường, thuốc lá An Nhơn, kiến nghị.

Về việc này, theo ông Đặng Vĩnh Sơn, Chủ tịch UBND TX An Nhơn, thì: Nội dung kiến nghị của các hộ dân tại khu dân cư Khu nhà máy mía đường, thuốc lá An Nhơn liên quan đến thẩm quyền bán, xét đối tượng mua nhà sở hữu nhà nước mang tính tố cáo người đứng đầu UBND TX An Nhơn - thời điểm năm 2013, ông Lê Trọng Tùng, Chủ tịch UBND TX An Nhơn là người ký quyết định bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho gia đình ông Hùng. Do đó, UBND TX An Nhơn sẽ báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

“Điều 4 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22.4.2013 của Chính phủ quy định UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đại diện chủ sở hữu đối với các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được giao quản lý trên địa bàn. Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước. Do đó, việc UBND TX An Nhơn ban hành quyết định bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước gồm đất ở, nhà tại hẻm 398 Ngô Gia Tự là không đúng thẩm quyền”, luật sư Nguyễn Văn Triết, Văn phòng luật sư Triết và Cộng sự - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Định.


 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Dân bức xúc vì xây nhà trên đất giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO