Bến Tre: Kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác cát sông khu vực cầu Rạch Miễu

23/05/2018 09:48

(TN&MT) - UBND tỉnh Bến Tre vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Châu Thành (Bến Tre) khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác cát sông tại khu vực cầu Rạch Miễu.

RM
Cầu Rạch Miễu

Hồi tuần trước, Công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu đã có văn bản gửi hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nạn ghe, tàu hút trộm cát trên sông xung quanh khu vực cầu Rạch Miễu gây nguy cơ sụt lún; đồng thời nhắc nhở, xử lý các phương tiện vận tải đậu trong hành lang bảo vệ cầu nhằm đảm bảo an toàn cho công trình.

Theo đơn vị quản lý cầu Rạch Miễu, thời gian qua, Công ty đã phát hiện nhiều phương tiện neo đậu gần chân cầu để bơm hút cát trái phép, trong đó có đối tượng chống trả, hăm dọa lực lượng bảo vệ cầu. Cát tặc thường lợi dụng đêm khuya, trời mưa to để lén lút khai thác.

Do phân cấp quản lý địa bàn một nửa bên này sông Tiền thuộc quản lý của cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre, một nửa còn lại thuộc quyền quản lý của tỉnh Tiền Giang. Lợi dụng việc phân chia này, một số “cát tặc” trộm cát trên địa phận quản lý của Bến Tre khi bị phát hiện thì dịch chuyển sang khai thác bên thủy phận thuộc tỉnh Tiền Giang và ngược lại.

Trước đó, vào đêm 10/4 vừa qua, Công an tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang và ra quyết định xử lí ba sà lan có tải trọng trên 40 tấn đang hút cát trái phép thuộc hành lang bảo vệ chân cầu Rạch Miễu. Qua làm việc, tất cả các phương tiện này đều do tài công ở Tiền Giang điều khiển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác cát sông khu vực cầu Rạch Miễu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO