Bát Xát – Lào Cai: Người dân tự nguyện giao nộp gần 100 khẩu súng tự chế

Bích Hợp| 15/09/2020 16:41

(TN&MT) - Cơ quan chức năng huyện Bát Xát cho biết, vừa qua trong tổng kết mô hình điểm của công tác thu hồi và phòng, chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. Cơ quan chức năng đã vận động được người dân giao nộp gần 100 khẩu súng tự chế.

Trịnh Tường là xã của huyện Bát Xát được Công an tỉnh Lào Cai lựa chọn thực hiện xây dựng mô hình điểm trong công tác thu hồi và phòng, chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thời gian qua, xã Trịnh Tường đã tích cực tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tổ chức được 34 lượt tuyên truyền, vận động, với 3.302 người tham dự; thực hiện 5 đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Từ đó, nhân dân đã tự giác giao nộp 74 khẩu súng tự chế; 2 công cụ hỗ trợ; 12 linh kiện súng; 6,4 kg bi súng kíp, 400 kíp nổ.

Khen thưởng các cá nhân tập thể trong công tác vận động người dân giao nộp súng tự chế.

Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế, ngoài phòng chống mất an ninh trật tự thì việc săn bắt động vật hoang rã trên địa bàn cũng theo đó giảm hẳn.

Lãnh đạo xã Trịnh Tường cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới xã Trịnh Tường tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra định kỳ về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở các thôn, tổ chức và hộ dân trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế ngoài phòng chống mất an ninh trật tự thì việc săn bắt động vật hoang rã trên địa bàn cũng theo đó giảm hẳn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bát Xát – Lào Cai: Người dân tự nguyện giao nộp gần 100 khẩu súng tự chế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO