Bắt đầu cấm tàu thuyền hoạt động trên sông biên giới tại TP.Móng Cái.

Phạm Hoạch| 21/01/2021 14:57

(TN&MT) - UBND Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cấm tàu thuyền hoạt động trên sông biên giới bắt đầu từ hôm nay (21/1/2021) để ngăn chặn buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép.

UBND TP.Móng Cái vừa có văn bản số 263/UBND-VP ngày 18/1 về việc cấm các phương tiện tàu, thuyền hoạt động trên dọc tuyến sông biên giới. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền trên các sông Ka Long và Bắc Luân đều phải dừng hoạt động và đưa lên bờ xong trước ngày 21/1.

Đây là biện pháp thiết yếu để ngăn chặn hoạt động buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép trên khu vực sông biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, Bùi Văn Khắng tại cuộc kiểm tra tại địa phương ngày 15/1 trước đó.

Bắt đầu từ hôm nay (21/1), các tàu thuyền hoạt động trên dọc tuyến sông biên giới tại TP.Móng Cái sẽ dừng hoạt động

Cụ thể, TP.Móng Cái giao các Đồn biên phòng trên tuyến biên giới Móng Cái phải tuyên truyền, yêu cầu các chủ phương tiện đưa tàu, thuyền lên bờ và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện chở hàng hóa, tàu thuyền đánh bắt thủy sản hoạt động trên tuyến biển thuộc địa phận quản lý.

Thành phố Móng Cái yêu cầu các Đồn biên phòng Trà Cổ, Vạn Hoa, Hải Hòa phối hợp với chính quyền xã, phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện chở hàng hóa, tàu thuyền đánh bắt thủy sản hoạt động trên tuyến biển thuộc địa phận quản lý. Đồng thời, Thành phố thành lập 52 chốt kiểm soát dọc biên giới trên bờ và trên biển, 3 chốt kiểm soát phía sau; tăng cường lực lượng liên ngành tại Trạm kiểm soát liên ngành KM15 - Bến tàu Dân Tiến.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại cuộc họp mới đây, hiện toàn tỉnh đã sàng lọc sức khỏe toàn dân được 99,02%. Đối với việc thực hiện Bản đồ Covid-19, ngoài các ngành y tế, giáo dục, du lịch, các phương tiện giao thông, bến tàu, bến xe đang đẩy nhanh tiến độ cập nhật. Các địa phương Móng Cái, Hải Hà đã hoàn thành khoảng 90% các hộ dân ký cam kết tố giác người nhập cảnh trái phép, riêng Bình Liêu hoàn thành 71%. Tới thời điểm này, Quảng Ninh không phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng, đảm bảo địa bàn an toàn.

Lực lượng biên phòng Quảng Ninh thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, ký cam kết tố giác người nhập cảnh trái phép.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm Điện của Thường trực Ban Bí thư, Chỉ thị 01 của Chính phủ và Chỉ thị 04 của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các địa phương biên giới: Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu tăng cường phối hợp với các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới trên bộ, trên biển, không để trường hợp nào nhập cảnh trái phép nào vào tỉnh. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera quản lý biên giới, nhất là ở những vị trí tiềm ẩn nguy cơ nhập cảnh trái phép và truyền dữ liệu trực tiếp về tỉnh để nâng cao hiệu quả giám sát.

Đồng thời, yêu cầu rà soát năng lực tổ chức cách ly trên địa bàn để chủ động trong mọi tình huống. Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh chủ động xây dựng phương án cụ thể về việc đón nhận các trường hợp công dân Việt Nam trở về nước. Các địa phương chủ động vật tư y tế để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đầu cấm tàu thuyền hoạt động trên sông biên giới tại TP.Móng Cái.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO