Bảo vệ đất ngập nước - quan trọng nhất là ý thức người dân

05/02/2017 00:00

(TN&MT) - Đó là thông điệp mà Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đưa ra tại Lễ mít tinh và trồng cây đầu xuân hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới với chủ đề “Đất ngập nước giúp giảm nhẹ thiên tai” vừa diễn ra sáng 5/2 tại huyện ven biển Thái Thụy do Bộ TN&MT phối hợp với tỉnh Thái Bình và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày đất ngập nước Thế giới 2017 và trồng cây ngập mặn đầu xuân
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày đất ngập nước Thế giới 2017 và trồng cây ngập mặn đầu xuân "Đất ngập nước giúp giảm nhẹ thiên tai"

Tham dự lễ mít tinh còn có ông Nguyễn Thanh Bình - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Bà Akiko Fujii - Quyền Giám đốc quốc gia Chương trình Phát triển Liên hơp quốc (UNDP) tại Việt Nam cùng đại diện các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, các sở, ban, ngành và các Thành phố, huyện, thị xã của tỉnh Thái Bình.

Bộ trưởng cùng các đại biểu tiến ra khu vực ven biển để trồng cây ngập mặn đầu Xuân
Bộ trưởng cùng các đại biểu tiến ra khu vực ven biển để trồng cây ngập mặn đầu Xuân

Phát biểu tại lễ mít tinh, Bộ trưởng Trần Hồng Hà thông tin: các vùng đất ngập nước có các lợi ích hết sức quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. Các vùng đất ngập nước không chỉ cung cấp nước sinh hoạt, lương thực, thực phẩm, dược phẩm cho con người; mà còn là những vùng sản xuất quan trọng về thủy sản, nông nghiệp, là những điểm thu hút du lịch; là nơi chứa đựng nhiều giá trị đa dạng sinh học, và là điểm di trú của các loài chim nước, các loài thủy sinh quý, hiếm.

Đặc biệt là, đất ngập nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai như bão, lũ, hạn hán, sạt lở đất ven biển; giúp duy trì chất lượng nước ở các sông hồ; lưu giữ nước; nạp nước ngầm; lưu trữ carbon; điều hòa khí hậu và kiểm soát dịch hại.

Ngày 02 tháng 02 hàng năm được chọn là ngày Đất ngập nước thế giới, đánh dấu sự ra đời của Công ước về bảo tồn các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (gọi tắt là Công ước Ramsar). Nhiều quốc gia, đặc biệt là 169 quốc gia thành viên của Công ước (trong đó có Việt Nam) hưởng ứng ngày này thông qua các sự kiện, hoạt động thiết thực.

Người dân Thái Thụy tham gia trồng cây sáng 5/2. Ảnh: baothaibinh.vn
Người dân Thái Thụy tham gia trồng cây sáng 5/2. Ảnh: baothaibinh.vn

Việt Nam có trên 10 triệu ha là đất ngập nước chiếm tới 30% diện tích đất liền. Đa dạng sinh học của các khu vực này có ý nghĩa toàn cầu và hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ hệ sinh thái trong khu vực. Một phần năm dân số Việt Nam đang sống tại các vùng đất ngập nước và phụ thuộc trực tiếp vào việc khai thác, sử dụng các sản phẩm của hệ sinh thái này. Tuy nhiên, hệ sinh thái đất ngập nước của Việt Nam đang bị đe dọa bởi các hoạt động kinh tế, đặc biệt là các hoạt động chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, thậm chí chuyển đổi sang phát triển các khu công nghiệp, vấn đề khai thác quá mức tài nguyên sinh vật và tình trạng ô nhiễm đã và đang xảy ra.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay, Bộ TN&MT đang phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) triển khai dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” với mục tiêu tăng cường nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của đất ngập nước và hỗ trợ hai tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế thành lập hai khu bảo tồn đất ngập nước tại Thái Thụy (Thái Bình) và Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng trự tiếp trồng hàng chục cây trong buổi sáng 05/2
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Trần Hồng Hà  trực tiếp trồng hàng chục cây trong buổi sáng 05/2

“Điểm mới đặc biệt của dự án này là hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý hiệu quả đất ngập nước thông qua việc giảm thiểu các mối đe dọa làm suy giảm đất ngập nước từ các hoạt động của con người trong hệ sinh cảnh liền kề với đất ngập nước, góp phần thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam trong việc triển khai Công ước Ramsar” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cùng Bộ đội biên phòng buộc cố định cây sau khi trồng
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cùng Bộ đội biên phòng buộc cố định bảo vệ cây ngập mặn cây sau khi trồng

Để góp phần nâng cao sinh kế, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai phục vụ phát triển bền vững đất nước và thiết thực hưởng ứng Ngày đất nước thế giới năm nay… Bộ trưởng Trần Hồng Hà kêu gọi các cấp, các ngành và mỗi người dân tiếp tục nỗ lực thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, giá trị và phương thức quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước;

Hai là, thúc đẩy việc xây dựng và triển khai các mô hình về bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước, chú trọng sự tham của nhân dân, gắn kết công tác bảo tồn với lợi ích thiết thực của người dân địa phương;

Ba là, tăng cường lồng ghép bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước vào các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; giảm thiểu các tác động xấu từ các hoạt động phát triển tới các hệ sinh thái đất ngập nước nhằm bảo đảm phát triển bền vững và ổn định sinh kế của người dân sinh sống tại các vùng đất ngập nước.

Niềm vui của Bộ trưởng Trần Hồng Hà và sau khi trồng xong một cây xanh ngập mặt
Niềm vui của Bộ trưởng Trần Hồng Hà và bà Akiko Fujii, Quyền Giám đốc quốc gia, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Namsau khi trồng xong một cây xanh ngập mặn

Ngoài ra, theo Bộ trưởng việc tổ chức lễ mít tinh và trồng rừng ngập mặn tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đầu Xuân mới Đinh Dậu chính là để thể hiện cam kết và quyết tâm trong bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước phục vụ lợi ích của nhân dân và phát triển bền vững của đất nước.

“Trong một tương lai gần, chúng ta sẽ cùng vui mừng và tự hào chứng kiến Thái Thụy là vùng đất vừa có nhiều hoạt động phát triển kinh tế, vừa là vùng đất ngập nước có đa dạng sinh học cao được bảo tồn kiểu mẫu. Đây sẽ là một mô hình điển hình về bảo tồn có sự tham gia của cộng động, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường cũng như đáp ứng được nguyện vọng của người dân” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Trò chuyện với người dân sau khi vừa trồng cây lên bờ biển, Bộ trưởng khẳng định:
Trò chuyện với người dân sau khi vừa trồng cây,  Bộ trưởng khẳng định: "Bảo vệ đất ngập mặn, quan trọng nhất là ý thức của người dân".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Xuyên khẳng định vai trò của khu vực đất ngập nước ven biển Thái Bình nói chung, vùng đất ngập nước Thái Thụy nói riêng đã và đang đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế, xã hội chung toàn tỉnh.

Ông Phạm Văn Xuyên cho rằng: với vai trò to lớn của các vùng đất ngập nước hiện có, tỉnh Thái Bình đã và đang được Chính phủ, các bộ, ngành trung ương rất quan tâm chỉ đạo, đầu tư hỗ trợ, tạo các cơ chế, chính sách đặc thù để bảo tồn và phát huy giá trị của vùng đất ngập nước cửa sông, ven biển.

Niềm vui của các đại biểu sau khi tham gia Lễ trồng cây đầu xuân tại vùng đất ngập mặn tại xã ven biển Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Niềm vui của các đại biểu sau khi tham gia Lễ trồng cây đầu xuân tại vùng đất ngập mặn tại xã ven biển Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Nhận thức được giá trị của đất ngập nước, Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển vùng ven biển như: cứng hóa toàn bộ hệ thống đê biển, xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội.

“Thái Bình luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác trồng và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển, khai thác và sử dụng khôn khéo tài nguyên đất ngập nước (đã trồng, chăm sóc, bảo vệ được hơn 3.700 ha rừng ngập mặn đặc thù); chú trọng bảo vệ môi trường từ trong đất liền, chủ trương kêu gọi và ưu tiên các dự án sản xuất sạch, chấp thuận các dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh ít phát sinh chất thải; chất thải phát sinh được xử lý đạt tiêu chuẩn để giảm áp lực về môi trường cho các vùng đất ngập nước ở cửa sông, ven biểnhướng tới sự phát triển bền vững…” – ông Phạm Văn Xuyên khẳng định.

Ngay sau Lễ mít tinh, các đại biểu cùng hơn 500 cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng và thanh niên, học sinh và người dân huyện Thái Thụy đã trồng hơn 5.000 ngàn cây bần chua và cây trang tại vùng ven biển thuộc xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Thái Bình là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, với 54km bờ biển, có mạng lưới sông ngòi dày đặc, có 05 cửa sông lớn đổ ra biển, trải qua hàng nghìn năm bồi tụ, cùng với công cuộc quai đê lấn biển của ông cha đã tạo ra 1.647,7 km2 đất tự nhiên, đến nay tiến trình lấn biển vẫn đang diễn ra giúp người dân có thêm không gian sống và sản xuất kinh doanh.

Vùng đất ngập nước cửa sông, ven biển Thái Bình là nơi giao thoa giữa lục địa và đại dương, là nơi diễn ra rất nhiều các hoạt động sôi động, nó có vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng.Với trên 25.000 ha đất ngập nước ven biển ngoài đê là khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao, có tới 1.381 loài động, thực vật; đặc biệt, khu vùng ĐNN ven biển Thái Bình còn là nơi trú ngụ và kiếm ăn của một số loài chim nước di cưbị đe dọa trên toàn cầu được ghi trong sách đỏ thế giới, như cò thìa, mòng bể mỏ ngắn, rẽ mỏ thìa, quắm đầu đen…

Bài & ảnh: Việt Hùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo vệ đất ngập nước - quan trọng nhất là ý thức người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO