Tin tức

Bão số 3 hồi 23h ngày 7/9: Suy yếu xuống còn cấp 8-9, giật cấp 11

Khánh Ly 08/09/2024 06:04

(TN&MT) - Theo bản tin lúc 23h đêm nay 7/9, bão số 3 đã suy yếu xuống cấp 8 – 9, giật cấp 11 và đang ở trên đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Gió mạnh còn duy trì trong đêm nay.

Trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của bão số 3, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình và Hà Nội đã có mưa rất to với tổng lượng mưa đo được từ 150 đến 200 mm, đặc biệt có những điểm trên 300 mm.

dsc07038.jpg
Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thuỷ văn , Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin về nguy cơ mưa lũ sau bão

Lượng mưa tính từ 7h đến 20h hôm nay có nơi trên 200mm như: Phủ Dực (Thái Bình) 414.4mm, Đông Triều (Quảng Ninh) 221.6, Xuân Thủy (Nam Định) 218.8mm, Lương Tài (Bắc Ninh) 217.8mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 207.8mm,…

Đặc biệt, nhiều nơi ghi nhận gió mạnh từ cấp 7 trở lên tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái BÌnh, Năm Định, Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên, Bắc Ninh hay Hà Nội. Gió giật phổ biến từ cấp 9 – 14, gây nhiều thiệt hại về người và của cho các địa phương.

Đêm nay, bão đã suy yếu xuống cấp 8 – 9, giật cấp 11 và đang ở trên đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Do tác động của bão, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) vẫn có gió mạnh cấp 6-7, riêng phía Tây cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Sóng cao 2 - 4m và giảm dần từ chiều mai.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; khu vực sâu trong đất liền Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10. Gió mạnh còn duy trì trong đêm nay.

untitled(5).png
Hướng di chuyển của bão số 3. Ảnh: vndms

Trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 – 20 km/h sang Tây Bắc Bộ và mở rộng vùng mưa dông. Dự báo khoảng 22h ngày mai, bão sẽ suy yếu và tan dần trên khu vực Thượng Lào. Tuy vậy, mưa lũ sẽ còn diễn biến phức tạp.

Theo ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thuỷ văn , Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to. Do đó, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa.

untitled(4).png
Các khu vực trong vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
untitled-2.png

Bên cạnh đó, từ nay đến ngày 9/9, trên sông Thao, thượng lưu sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và sông Hoàng Long sẽ xảy ra một đợt lũ với mức báo động (BĐ) lũ từ BĐ1 - BĐ2. Trên sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã tại Thanh Hóa xảy ra đợt lũ ở mức BĐ1.

Mưa lớn cũng kéo theo nguy cơ ngập lụt tại các thành phố, khu đô thị và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 3 hồi 23h ngày 7/9: Suy yếu xuống còn cấp 8-9, giật cấp 11
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO