Bão số 2 chỉ còn ảnh hưởng trên biển, miền Bắc nắng nóng 34 độ C

06/06/2018 08:31

(TN&MT) - Sáng sớm nay (6/6), bão số 2 đang ở khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu và di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc. Do ảnh hưởng của bão, phía Tây Bắc...

(TN&MT) - Sáng sớm nay (6/6), bão số 2 đang ở khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu và di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc. Do ảnh hưởng của bão, phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông mạnh. Do bão không còn ảnh hưởng đến đất liền, hôm nay, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt và nắng nóng 34 độ C.
imageresize (5)
Đường đi của bão số 2
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 04 giờ ngày 6/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km. Đến 04 giờ ngày 7/6, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão. 

Do ảnh hưởng của bão, ở phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông mạnh. Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.
 
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
 
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc. Đến 04 giờ ngày 08/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc sau đó đổi hướng Đông Bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 09/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
 
Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc và suy yếu thêm.
nangnong4
Hôm nay (6/6), miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt và nắng nóng 34 độ C
Thời tiết cụ thể của từng khu vực đất liền ngày 6/6:

Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 55-93%

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm 50-90%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, phía nam có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 52-93%

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 2734 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm 50-92%

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ C.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 2 chỉ còn ảnh hưởng trên biển, miền Bắc nắng nóng 34 độ C
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO