Bão Shanshan suy yếu, Tokyo không bị ảnh hưởng nhiều

09/08/2018 11:00

(TN&MT) – Ngày 9/8, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã không bị ảnh hưởng sau khi bão Shanshan suy yếu và tiến về phía Bắc, kéo theo mưa và gió lớn vào bờ biển, với hàng trăm chuyến bay trong nước bị hủy bỏ và hàng ngàn hộ gia đình không có điện.

Theo dự báo, mặc dù bão “Shanshan” (cơn bão được đặc theo tên của một bé gái Trung Quốc) đổ bộ đất liền gần Tokyo và mang theo mưa to gió lớn nhưng gần như đã tiêu tan vào buổi sáng.

Đến cuối giờ sáng 8/8, trung tâm của cơn bão ở Thái Bình Dương nằm ngay bên ngoài thành phố Mito, cách Tokyo khoảng 100 km về phía Đông Bắc, và suy yếu thành bão nhiệt đới trong vòng vài giờ khi nó di chuyển xa hơn về phía Đông vào Thái Bình Dương.
 

Người đi đường che ô để tránh mưa và gió lớn khi bão Shanshan đổ bộ đất liền ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 8/8/2018. Ảnh: Toru Hanai
Người đi đường che ô để tránh mưa và gió lớn khi bão Shanshan đổ bộ đất liền ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 8/8/2018. Ảnh: Toru Hanai


Khoảng 100 chuyến bay nội địa đã bị hủy bỏ và khoảng 2.000 hộ gia đình không có điện, tuy nhiên, hệ thống giao thông rộng lớn ở Tokyo đã gần quay trở lại hoạt động bình thường.

Nhật Bản đã trải qua một thảm họa thời tiết sau khi thảm họa khác xảy ra trong sáu tuần qua, bao gồm sóng nhiệt làm ít nhất 120 người chết trên cả nước. Dự báo, nhiệt độ ở Tokyo vào ngày 9/8 ở mức 33 độ C (91 độ F) và kéo dài trong những ngày tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão Shanshan suy yếu, Tokyo không bị ảnh hưởng nhiều
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO