Báo cáo tình hình tổ chức Festival đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL - lần thứ Nhất

21/10/2013 00:00

(TN&MT) - Dự kiến tổng kinh phí tổ chức là 16 tỉ đồng, tính đến ngày 15/10/2013 đã có 23 doanh nghiệp cam kết tài trợ với số tiền 10 tỉ 660 triệu đồng.

   
(TN&MT) - Ngày 21/10/2013, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ Nguyễn Phong Quang, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng và một số cơ quan chức năng để nghe báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL - lần thứ Nhất, diễn ra từ ngày 14 đến 17/11/2013, tại TP.Sóc Trăng.
   
  Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL - lần thứ Nhất, sẽ diễn ra với các hoạt động khai mạc, bế mạc; đua nge ngo, Lễ cúng Trăng-Ooc om oc; Hội chợ thương mại, Liên hoan ẩm thực “Món ngon Sóc Trăng”, trò chơi dân gian - hội thao dân tộc, Triển lãm ảnh “Ký ức Sóc Trăng”, ca múa nhạc tổng hợp, thả đèn nước, hội thi trang phục 3 dân tộc, Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam bộ.
   
Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Nguyễn Phong Quang (người đứng) phát biểu
tại buổi làm việc
    
   
  Theo báo cáo từ Ban tổ chức, tính đến ngày 15/10/2013, kết quả chuẩn đã đạt một số kết quả như sau: đơn vị tư vấn đã xây dựng xong kịch bản cho lễ khai mạc và bế mạc; hoàn thành kế hoạch, điều lệ tổ chức đua ghe ngo với 2 giải vô địch đồng đội nữ cự ly 1.000m, giải vô định đồng hàng 5 cự ly 1.200m và thành lập các tổ chức phục vụ, đồng thời đã có công văn gửi các tỉnh, thành và UBND huyện, thị xã, thành phố đề nghị cử các đội ghe tham dự giải; hoàn thành kế hoạch tổ chức hội chợ - triển lãm và kêu gọi các doanh nghiệp, đến nay đã có 200 doanh nghiệp đăng ký tham gia 400 gian hàng tại hội chợ; các Sở ngành trong tỉnh đã hoàn thành kế hoạch và đang chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động  có liên quan đến hội thi trang phục 3 dân tộc, thả đèn nước, Lễ cúng Trăng; tích cực tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL - lần thứ nhất… Dự kiến tổng kinh phí tổ chức Festival đua ghe ngo là 16 tỉ đồng, tính đến ngày 15/10/2013 đã có 23 doanh nghiệp cam kết tài trợ với số tiền 10 tỉ 660 triệu đồng.
   
Một số hạng mục hạ tầng tại Hồ nước Ngọt, TP.Sóc Trăng đang được khẩn trương hoàn thành phục vụ Festival đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL - lần thứ Nhất.
    
   
  Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cũng gặp một số khó khăn như công tác vận động tài trợ hiện chỉ có 16 đơn vị doanh nghiệp ký hợp đồng với Ban tổ chức số tiền 7 tỉ 290 triệu đồng, đạt 45,6% so với kế hoạch, trong đó kinh phí kinh phí thực nhận mới chỉ có 2 tỉ 710 triệu đồng. Vào thời điểm diễn ra Festival đua ghe ngo đồng bào Khmer  ĐBSCL - lần thứ Nhất diễn ra tại Sóc Trăng, thì tại tỉnh Kiên Giang, Trà Vinh cũng tổ chức các hoạt động nhân dịp Ooc om oc, do vậy chưa đánh giá được khả năng các đội ghe của các tỉnh, thành có thể tham dự… Ban tổ chức đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ vận động các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cà Mau, TP.Cần Thơ cử các đội ghe ngo tham dự giải đua ghe ngo tại Festival, hỗ trợ tỉnh trong việc vận động các doanh nghiệp tài trợ cho Festival…
   
  Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Nguyễn Phong Quang cho rằng cần phải xem xét kỹ, chu đáo trước khi thông qua kịch bản khai mạc, bế mạc. Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL - lần thứ Nhất, tại Sóc Trăng được Chính phủ cho phép nên các tỉnh, thành cần phải tập trung tham gia. Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc nói riêng, đồng bào trong vùng nói chung, làm sao phải tuyên truyền cho mọi người dân nắm và hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của lễ hội này. “Về công tác vận động tài trợ, nếu các doanh nghiệp, đơn vị đã thống nhất hỗ trợ rồi mà chưa kịp chuyển kinh phí thì tỉnh Sóc Trăng phải linh động để đủ kinh phí thực hiện thành công Festival Đua ghe ngo…” -  Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Nguyễn Phong Quang nhấn mạnh.
   
  Bài & ảnh: Lê Hùng
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo cáo tình hình tổ chức Festival đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL - lần thứ Nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO