Bãi trữ cát không phép nằm ngay cửa ngõ TP. Quảng Ngãi, gây mất ATGT Quốc lộ 1A

Bài & ảnh: Huỳnh Lệ| 01/10/2019 21:09

(TN&MT) - Mặc dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Thế nhưng, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng 179 vẫn ngang nhiên tập kết một lượng cát “khổng lồ” lên đến hàng ngàn m3, với chiều cao cả chục mét nằm ngay cửa ngỏ phía Bắc, thuộc phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi. Điều này đã và đang đe dọa hành lang ATGT trên tuyến quốc lộ 1A, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị.

Dù không được cấp phép nhưng bãi cát vẫn tồn tại “như chốn không người”
Dù không được cấp phép nhưng bãi cát vẫn tồn tại “như chốn không người”

Một số người dân cho hay, bãi cát nằm tại ngã ba đường tránh quốc lộ 1 qua TP. Quảng Ngãi và đường Nguyễn Văn Linh (phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi) đã mọc lên tầm 2 tháng qua và tồn tại như “chốn không người”, lượng cát mỗi ngày một nhiều hơn, gây ô nhiễm môi trường và khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc.

Theo tìm hiểu của PV Báo TN&MT, mặt bằng đang trữ cát được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Nam Hàn thuê để thực hiện dự án ô tô Nam Hàn tại Quảng Ngãi theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 27/2/2019. Số cát tập kết tại đây là của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng 179 (gọi tắt là Công ty 179).

Tại một số vị trí, cát được đổ trữ tràn ra sát với lề đường giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
Tại một số vị trí, cát được đổ trữ tràn ra sát với lề đường giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

Vị trí được đổ trữ nằm án ngữ ngay vị trí góc ngã 3 phía nam, có chiều cao gần cả chục mét, rộng trên diện tính nhiều ha, với số lượng tính bằng con số hàng ngàn m3. Tại một số vị trí, cát được đổ trữ tràn sát với lề đường giao thông

Việc hình thành, tồn tại một núi cát “khổng lồ” ngay cửa ngõ phía Bắc của thành phố đã gây mất mĩ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà đồng thời còn chắn cả tầm nhìn của người tham gia giao thông trên ngã 3 này.

Chị Lê Thị Thanh Nga một người dân sống gần bãi tập kết cát, bức xúc cho hay, “Mỗi ngày có hàng trăm xe tải chở cát hoạt động tấp nập ra vào. Sau tầm 2 tháng đã tạo nên một núi cát khổng lồ. Điều này không chỉ làm mất mỹ quan cửa ngõ ra vào thành phố, sự tồn tại của bãi cát trữ này tìm ẩn nguy cơ và hiểm họa TNGT rất lớn”.

 

Núi cát án “khổng lồ” nằm ngay cửa ngõ phía Bắc TP. Quảng Ngãi gây ô nhiễm, mất mỹ quan, mất an toàn giao thông khiến người dân bức xúc
Núi cát án “khổng lồ” nằm ngay cửa ngõ phía Bắc TP. Quảng Ngãi gây ô nhiễm, mất mỹ quan, mất an toàn giao thông khiến người dân bức xúc

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu (phường Trương Quang Trọng): “Xe vận chuyển cát tấp nập vào ra không chỉ gây nguy hiểm cho người đi đường mà còn gây ô nhiễm môi trường.Với chiều cao gần cả chục mét như vậy, nên khi người điều khiển phương tiện đi từ hướng nam đến đây muốn rẽ phải (ra đường tránh đông TP.Quảng Ngãi) rất khó quan sát. Trời mà có gió lớn thổi cát bay vào cả nhà”.

“Chỗ này mà cho trữ cát là không được. Một lượng cát khổng lồ trên khu đất khá rộng đã tạo nên “bức tường” che chắn tầm nhìn người tham gia giao thông. Trong khi, ngã 3 đường tránh Đông - Nguyễn Văn Linh là “điểm nóng” về giao thông khiến nhiều người e ngại. Cũng chẳng biết tại sao doanh nghiệp lại được tập kết cát ngay cửa ngõ vào TP. Quảng Ngãi nữa. Nhiều lần người dân cũng đã phản ánh việc này rồi mà chưa thấy xử lý gì cả”- chị Nga lo ngại.

Dù đã bị lập biên bản nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện di dời bãi tập kết cát trái phép như cam kết, núi cát vẫn “án binh bất động”
Dù đã bị lập biên bản nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện di dời bãi tập kết cát trái phép như cam kết, núi cát vẫn “án binh bất động”

Về phía địa phương, ông Trương Thanh Thảo - Bí thư, Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng đã xác nhận thông tin nói trên và cho biết: “Điều này không chỉ người dân, mà chúng tôi cũng rất bức xúc đối với bãi cát trữ này. Không những làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường mà còn che chắn cả tầm nhìn các phương tiện giao thông. Phường đã có văn bản gửi cho UBND TP. Quảng Ngãi và cấp ngành liên quan để có hướng chỉ đạo, xử lý đối với việc sử dụng đất không đúng mục đích nói trên”.

“Phường cũng đã kiểm tra, lập biên bản đối với Công ty TNHH Nam Hàn và yêu cầu Công ty 179 di dời toàn bộ số cát trên khỏi vị trí hiện tại trong vòng 20 ngày kể từ ngày kiểm tra. Phía doanh nghiệp cũng cam kết sau 20 ngày sẽ di dời hết số cát này. Tuy nhiên, đã 10 ngày trôi qua núi cát vẫn “án binh bất động”- ông Thảo nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bãi trữ cát không phép nằm ngay cửa ngõ TP. Quảng Ngãi, gây mất ATGT Quốc lộ 1A
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO