Bà Rịa - Vũng Tàu: Pháp lệnh BĐBP góp phần giữ vững an ninh biên giới quốc gia

13/09/2018 09:12

(TN&MT) - Ngày 12/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (1997 - 2017). Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thanh Tịnh. Hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì.

 Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu tại Hội nghị
 

Qua 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP, BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tình hình trên bờ và trên biển; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo, khu vực cửa khẩu cảng biển; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên trách quản lý, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, quá cảnh tại cửa khẩu, cảng biển của người, phương tiện, hàng hóa.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã làm tốt các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm và phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới biển, đảo; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; triển khai các mô hình, chương trình, dự án giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; tích cực tham gia công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn...

Trong đó, lực lượng BĐBP đã bắt giữ, xử lý 746 đối tượng vi phạm quy chế khu vực biên giới biển; bắt giữ, xử lý 537 vụ/1.050 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; làm thủ tục xuất, nhập, quá cảnh và kiểm soát giám hộ cho hơn 53 ngàn lượt chuyến tàu/gần 800 ngàn lượt thuyền viên, hơn 910 ngàn lượt hành khách và 314 triệu tấn hàng hóa các loại; cứu nạn thành công 67 vụ/301 người bị nạn…

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP đánh giá cao những thành tích mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt được trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu và các sở, ban ngành, cán bộ và nhân dân địa bàn biên giới phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự; làm tốt công tác kiểm soát việc xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cảng, biển; ngăn chặn và xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật về vùng biển, cửa khẩu; quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

p2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thanh Tịnh kết luận tại Hội nghị
 

Kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thanh Tịnh đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nổi bật của các cấp ủy, chính quyền các cấp, LLVT địa phương nói chung và BĐBP tỉnh nói riêng trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP. Thay mặt UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng về quốc phòng - an ninh, tạo cơ sở pháp lý, thực tiễn giữ vững chức năng, nhiệm vụ và ổn định về tổ chức của BĐBP.

Cùng với đó, sớm hoàn chỉnh “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2035” nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng trong giai đoạn cách mạng mới; giữ ổn định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi hoạt động và mối quan hệ phối hợp của BĐBP như hiện nay; nghiên cứu xây dựng BĐBP thành Quân chủng Biên phòng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...

p3
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thanh Tịnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Nhân dịp này, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã trao tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Pháp lệnh BĐBP góp phần giữ vững an ninh biên giới quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO