Bà Rịa - Vũng Tàu: Hàng ngàn người đến dự Lễ hội Dinh Cô

16/03/2019 11:39

(TN&MT) - Sáng 15-3 (tức ngày 10-2 âm lịch), Lễ hội Dinh Cô chính thức được tổ chức tại Khu miếu Dinh Cô thuộc thị trấn Long Hải huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa...

 

(TN&MT) - Sáng 15-3 (tức ngày 10-2 âm lịch), Lễ hội Dinh Cô chính thức được tổ chức tại Khu miếu Dinh Cô thuộc thị trấn Long Hải huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với các nghi thức truyền thống như đua thuyền, nhảy dây, đan lưới, thi gánh cá...
 

anh 1, ,


Ghi nhận sáng cùng ngày, có hàng ngàn người thành lập thành các đoàn đến từ các tỉnh miền Đông Nam bộ như Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và nhân dân trên địa bàn tham gia lễ hội. So với năm 2018, số lượng người đi Lễ hội Dinh Cô không đông bằng, vì rơi vào ngày thứ sáu, chưa phải là ngày nghỉ cuối tuần. Mặc dù vậy, tất cả các khu miếu quanh lễ hội đều kín người. Hàng quán bán khá trật tự, chưa thấy có hiện tượng xả rác bừa bãi hoặc mất trật tự an ninh.
 

anh 2,


Ban tổ chức lễ hội cho biết, ngay buổi sáng “khởi động”, có 275 thanh niên, học sinh của 13 khu phố thuộc huyện Long Hải tham gia các trò chơi lễ hội, hát hò chèo bả trạo, và tham gia, rước bài vị Bà Lớn, Thần hoàng về Dinh Cô. Sau đó là lễ cúng an vị, cúng tiền hiền, tụng niềm cầu quốc thái dân an.
 

anh 3 ,


Ngày 16-3có các trò chơi, lễ hội dân gian; Ban tổ chức đã bố trí đội quân bảo vệ an ninh, môi trường gồm 15 người, lực lượng công an huyện Long Điền cũng được tăng cường bảo đảm an toàn cho lễ hội.
 

anh 4,

 

Lễ hội Dinh Cô được diễn ra hằng năm từ 10 đến 12 tháng 2 âm lịch. Đây là nét đẹp văn hoá truyền thống có từ lâu đời, để tôn vinh những người dân bản xứ chăm chỉ làm ăn với nghề chài lưới, đồng thời được coi là lễ hội “xuất quân” ra khơi đánh bắt hải sản, ngợi ca truyền thống làm giàu, xây dựng quê hương, cầu quốc thái dân an mùa màng bội thu…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Hàng ngàn người đến dự Lễ hội Dinh Cô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO