Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 gần Biển Đông

31/08/2019 11:02

(TN&MT) - Hiện nay, gần Biển Đông đang có một áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này được dự báo là sẽ đi vào Biển Đông.  

Hồi 07 giờ ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 120km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

DBQG XTND 20190831 0900
  Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới  

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 01/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 07 giờ ngày 02/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 gần Biển Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO