Môi trường

Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây

Mai Đan 19/12/2023 - 21:16

(TN&MT) - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, hồi 19 giờ ngày 19/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Pa-La-Oan (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 25km/h.

Dự báo đến 20h tối 20/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h, suy yếu dần và đi vào Biển Đông.

dbqg_xtnd_20231219_2000.gif
Hướng đi của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông lúc 20h tối 19/12

Cũng trong ngày 19/12, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cảnh báo, đêm 20/12 và ngày 21/12, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO